Vào tù vì tội cố ý gây thương tích

09:06, 19/06/2017

(LĐ online) - Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Đinh Lạc để xét xử Tô Xuân Lợi và Nguyễn Tấn Phát (cùng trú tại thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa) về tội "cố ý gây thương tích". 

(LĐ online) - Tòa án Nhân dân huyện Di Linh vừa mở phiên tòa lưu động tại xã Đinh Lạc để xét xử Tô Xuân Lợi và Nguyễn Tấn Phát (cùng trú tại thôn Đồng Lạc, xã Tân Nghĩa) về tội “cố ý gây thương tích”. 
 
Vào khoảng 18 giờ, ngày 3/7/2016, sau khi uống rượu xong, Tô Xuân Lợi và Nguyễn Tấn Phát rủ nhau đi đánh lộn. Khi đến Quốc lộ 20 (thôn Đồng Lạc I, xã Đinh Lạc), Lợi và Phát gặp 4 thanh niên trú tại thôn Kao Quynh (xã Đinh Lạc). Do có mâu thuẫn với nhau từ trước, Lợi và Phát dùng hung khí lao vào tấn công 4 thanh niên nói trên. Hậu quả, 2 thanh niên đã bị thương tích là K’Nam (37%) và K’Bin (10%). 
 
Căn cứ vào mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Tô Xuân Lợi 5 năm tù giam và Nguyễn Tấn Phát 3 năm tù giam. 
 
XL