Xét xử sơ thẩm vụ án truy sát cán bộ quản lý rừng tại xã Phi Tô, Lâm Hà

01:09, 16/09/2017

(LĐ online) - Ngày 15/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án truy sát cán bộ quản lý rừng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đối với các bị cáo Lơ Mu Ha Chăn (SN 1983), K'Long Ha Hen (SN 1994), Liêng Hót Ha Mik (SN1997), Liêng Hót Ha Jek (SN 1995), Liêng Hót Ha Long (SN 1999), Lơ Mu Bi Ly (SN1989) và Lơ Mu Ha Then (SN 1984). Các bị cáo cùng trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.

(LĐ online) - Ngày 15/9, TAND tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án truy sát cán bộ quản lý rừng tại xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đối với các bị cáo Lơ Mu Ha Chăn (SN 1983), K’Long Ha Hen (SN 1994), Liêng Hót Ha Mik (SN1997), Liêng Hót Ha Jek (SN 1995), Liêng Hót Ha Long (SN 1999), Lơ Mu Bi Ly (SN1989) và Lơ Mu Ha Then (SN 1984). Các bị cáo cùng trú tại xã Mê Linh, huyện Lâm Hà.
 
Bị cáo Lơ Mu Ha Chăn trước vành móng ngựa
Bị cáo Lơ Mu Ha Chăn trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, ngày 8/8/2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban phối hợp với chính quyền xã Phi Tô đang tuần tra tại tiểu khu 243A, thuộc địa phận xã Phi Tô, huyện Lâm Hà thì phát hiện gần 20 người đồng bào dân tộc thiểu số của thôn Hang Hớt, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà đang phá rừng chiếm đất làm rẫy. 
 
Tại đây, cán bộ quản lý rừng đã ngăn chặn và đưa một số người về UBND xã để làm việc, trong đó có em rể của Lơ Mu Ha Chăn và Lơ Mu Bi Ly. Nghe tin, Ha Chăn đã rủ thêm Lơ Mu Ha Then và Liêng Hót Ha Mik và Ha Mik còn rủ thêm K’Long Ha Hen và Liêng Hót Ha Jek cùng đi đánh cán bộ quản lý bảo vệ rừng.  Khi thấy đoàn công tác, Ha Chăn hô đánh, vì vậy Ha Jek chở Ha Hen chặn đầu xe của anh Triệu Vũ Hiệp thuộc lực lượng xã đội Phi Tô để Ha Hen dùng tuýp sắt đánh mạnh vào đầu làm vỡ mũ bảo hiểm của anh Hiệp còn các bị cáo khác đánh liên tiếp vào người anh Hiệp. Sau khi đập phá xe máy của anh Hiệp và một công an xã, các bị cáo tiếp tục đuổi theo đoàn kiểm tra và chặn xe của anh Nguyễn Ái Tĩnh đang chở anh Lưu Công Trí, đều là cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban. Anh Tĩnh bỏ chạy thì bị các bị cáo Ha Chăn, Ha Mik và Ha Long đuổi đánh và ngã xuống bờ ta luy. Khi thấy xe máy của anh Tĩnh bị bỏ lại, Ha Chăn, Ha Mik, Ha Hen, Ha Long đã dùng gậy đập phá. Hậu quả, anh Nguyễn Ái Tĩnh tử vong do suy hô hấp và trụy tim, anh Triệu Vũ Hiệp bị thương tật 2% và 3 xe máy bị hư hỏng. 
 
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe và tính mạng của người khác, gây mất trật tự công cộng tại địa phương. Theo đó, TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt bị cáo Lơ Mu Ha Chăn chịu mức án 13 năm 6 tháng tù; bị cáo K’Long Ha Hen chịu mức án 8 năm 9 tháng tù; bị cáo Liêng Hót Ha Mik chịu mức án 11 năm 6 tháng tù; bị cáo Liêng Hót Ha Long chịu mức án 6 năm 9 tháng tù; bị cáo Liêng Hót Ha Jek mức án 8 năm tù giam; bị cáo Lơ Mu Bi Ly mức án 12 tháng 28 ngày tù giam; bị cáo Lơ Mu Ha Then mức án 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách. Các bị cáo buộc phải bồi thường cho gia đình anh Nguyễn Ái Tĩnh 130 triệu đồng phí tổn thất tinh thần, trợ cấp hàng tháng để nuôi con của anh Tĩnh số tiền 1,5 triệu đồng và bồi thường thiệt hại cho anh anh Triệu Vũ Hiệp số tiền 3 triệu đồng.
 
Hồng Thắm