Phát hiện 4 vụ trồng cây có chứa chất ma túy

06:11, 18/11/2019

Báo cáo mới đây cho biết, trong năm 2019, các cơ quan pháp luật thành phố Đà Lạt đã phát hiện và xử lý 4 vụ trồng 43 cây có chứa chất ma túy (cần sa) trên địa bàn. 

Báo cáo mới đây cho biết, trong năm 2019, các cơ quan pháp luật thành phố Đà Lạt đã phát hiện và xử lý 4 vụ trồng 43 cây có chứa chất ma túy (cần sa) trên địa bàn. 
 
Trong đó, phát hiện ở Phường 7 và xã Xuân Thọ, mỗi địa bàn 1 vụ với 1 đối tượng trồng cần sa lần lượt 19 cây (7,8 kg) và 14 cây (4,9 kg). Còn lại phát hiện 2 vụ với 3 đối tượng trồng cần sa ở Phường 5 (4 cây, 4,25 kg) và Phường 6 (6 cây con, 95,7gam).
Các đối tượng vi phạm đã bị xử phạt hành chính và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. 
 
Hiện nay, qua phân loại về tệ nạn ma túy, trên toàn địa bàn thành phố Đà Lạt có 10 phường trọng điểm loại III, 1 phường trọng điểm loại II, 4 xã liên quan và 1 xã (Tà Nung) hoàn toàn không có. 
 
MẠC KHẢI