7 bị cáo lãnh án tù vì liên quan đến vụ hủy hoại rừng thông ở Lâm Hà

07:06, 29/06/2020

(LĐ online) - Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ "đầu độc" 10 ha rừng thông tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), bằng thủ đoạn sử dụng khoan điện khoan lỗ đổ hóa chất, khiến rừng thông trồng chết đứng hàng loạt… 

(LĐ online) - Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra xét xử 7 bị cáo trong vụ “đầu độc” 10 ha rừng thông tại xã Tân Thanh (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng), bằng thủ đoạn sử dụng khoan điện khoan lỗ đổ hóa chất, khiến rừng thông trồng chết đứng hàng loạt… 
 
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/6
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 29/6
 
Ngày 29/6, tại TP Đà Lạt, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với 7 bị cáo về tội hủy hoại tài sản và thiếu tinh thần trách nhiệm, gây thiệt hại tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. 
 
Theo cáo trạng, tháng 3/2019, Bạch Đình Kế (38 tuổi, ngụ xã Tân Hà, Lâm Hà) đã thuê Ngô Văn Diệm (36 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, Lâm Hà) phá 7 ha rừng thông thông 3 lá (thuộc nhóm IV) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai (tại lô b3, b4, tiểu khu 292, xã Tân Thanh, Lâm Hà) với giá 50 triệu đồng. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Huy (31 tuổi, ngụ xã Đan Phượng, Lâm Hà) cũng thuê Ngô Văn Diệm phá rừng thông 3 lá nhóm IV tại lô b1, b2 tiểu khu trên. 
 
Sau khi được Bạch Đình Kế và Nguyễn Quốc Huy thuê, Diệm đã thuê lại Dương Văn Hồng (53 tuổi, ngụ thị trấn Nam Ban, Lâm Hà), Nguyễn Văn Lợi (24 tuổi, ngụ xã Tân Thanh, Lâm Hà), Phan Văn Trường (27 tuổi, ngụ Phúc Thọ, Lâm Hà) đến tiểu khu trên dùng khoan máy, bình ắc quy và kích điện để khoan lỗ vào thân cây rồi đổ hóa chất đầu độc rừng thông trồng, làm cho rừng thông 3 lá chết hàng loạt không thể cứu chữa.
 
Theo định giá của cơ quan chức năng, việc làm của các bị cáo gậy thiệt hại về gỗ tại lô b1, b2 là hơn 172.000 m2, giá trị hơn 200 triệu đồng. Tại lô b3, b4 thiệt hại hơn 466 m3, giá trị hơn 550 triệu đồng. Hành vi của các bị cáo là hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. 
 
Riêng bị cáo Mai Ngọc Hiên (41 tuổi, ngụ tại thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) là nhân viên của Ban Quản lý rừng nguyên liệu giấy Lâm Hà, được phân công quản lý bảo vệ rừng tại các tiểu khu 289, 292, nhưng thiếu tính thần trách nhiệm trong việc quản lý tài sản của Công ty Cổ phần Tân Mai, không thực hiện đầy đủ nhiệm vụ được phân công, chưa thường xuyên tuần tra, kiểm soát hết khu vực rừng được giao quản lý bảo vệ, không kiểm tra đến từng lô, khoảnh rừng theo quy định. Hiên còn tự ý bỏ trực một số ngày mà không báo cáo, không xin phép, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn nên để xảy ra vụ việc khoan cây, đổ hóa chất làm chết cây tại tiểu khu lô b2, 53, 54 khoảnh 2, tiểu khu 292. Vụ việc xảy ra trong thời gian dài mà Hiên không phát hiện, không ngăn chặn được.
  
Tại phiên toà, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt bị cáo Bạch Đình Kế 6 năm tù giam, Ngô Văn Diệm 7 năm tù giam, các bị cáo Dương Văn Hồng, Nguyễn Văn Lợi mỗi người 5 năm tù giam, các bị cáo Nguyễn Quốc Huy, Phan Văn Trường mỗi bị cáo 4 năm tù giam cùng về tội danh “Hủy hoại tài sản”. Đồng thời, tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Hiên 15 tháng tù giam về tội “Thiếu tinh thần trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
 
THỤY TRANG