Triệt phá đường dây cá độ bóng đá lên đến 42 tỷ đồng

08:08, 28/08/2020

(LĐ online) - Công an Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh với số tiền lên đến 42 tỷ đồng.

(LĐ online) - Công an Lâm Đồng vừa triệt phá thành công đường dây cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh với số tiền lên đến 42 tỷ đồng.
 
Lương Ngọc Tuyển, bị can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá
Lương Ngọc Tuyển, bị can cầm đầu đường dây cá độ bóng đá
 
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nghiệp vụ cùng tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lương Ngọc Tuyển (ngụ tại TP Hồ Chí Minh, có nhà ở xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) điều hành một đường mạng tổng đặt tại huyện Lâm Hà để tổ chức cá độ bóng đá. 
 
Từ thông tin thu thập được, ngày 28/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp 12 bị can liên quan; trong đó, có 6 đối tượng vừa tổ chức đánh bạc, vừa đánh bạc và 6 đối tượng tham gia đánh bạc.
 

 

Các đối tượng chính trong vụ án hình sự
Các đối tượng chính trong vụ án hình sự

 

Cơ quan điều tra xác định vào giữa tháng 6/2020, Tuyển giao dịch qua điện thoại với một người tên Trương Đức Tâm (chưa rõ lai lịch) để nhận một tài khoản cá cược bóng đá. Sau khi có tài khoản trên, Tuyển chia thành các tài khoản chuyển cho Đào Đức Phúc, Hoàng Ngọc Cường, Hùng "lũi" (chưa xác định được lai lịch), Phan Lạc Nghĩa. Các bên đã thoả thuận tính tiền thắng, thua hàng tuần và thanh toán tiền bằng hình thức chuyển khoản.

 
Tiếp theo, 4 đối tượng trên tiếp tục chia tài khoản này thành nhiều tài khoản nhỏ khác thành các bậc, tầng. Họ đặt cược nhiều trận bóng đá trong và ngoài nước, ăn thua quy đổi bằng tiền thật. 
 
Cơ quan Cảnh sát Điều tra xác định tổng giá trị giao dịch trong đường dây cá độ bóng đá của Tuyển lên tới 42 tỷ đồng (tính đến thời điểm bị phát hiện). Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng vẫn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.
 
C.THÀNH