Vô tư san ủi, khai thác khoáng sản trái phép

04:07, 22/07/2021

(LĐ online) - Đất đai bị cày xới, san ủi tạo mặt bằng; khai thác tận thu khoáng sản trái phép tại khu vực hạ lưu bãi rác Cam Ly (TP Đà Lạt), gây sạt lở đất, làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tưới suốt thời gian dài, nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý khiến dư luận bất bình… 

(LĐ online) - Đất đai bị cày xới, san ủi tạo mặt bằng; khai thác tận thu khoáng sản trái phép tại khu vực hạ lưu bãi rác Cam Ly (TP Đà Lạt), gây sạt lở đất, làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước tưới suốt thời gian dài, nhưng cơ quan chức năng chậm xử lý khiến dư luận bất bình…  
 
Việc san gạt đất, tận thu khoáng sản gây sạt lở đất rừng nghiêm trọng
Việc san gạt đất, tận thu khoáng sản gây sạt lở đất rừng nghiêm trọng
 
Từ phản ánh của người dân, ngày 21/7, có mặt tại khu vực cuối bãi rác Cam Ly (thuộc địa bàn xã Tà Nung, TP Đà Lạt), chúng tôi chứng kiến tại đây đang diễn ra hoạt động san ủi đất, khai thác khoáng sản trái phép khá rầm rộ. Tại hiện trường có 1 máy hút cát, 2 xe múc phục phụ việc san gạt đất và khai thác khoáng sản trái phép vẫn đang hoạt động, cạnh đó một số người vẫn vô tư chẻ đá, tận thu khoáng sản vật liệu xây dựng bất chấp các quy định pháp luật... 
 
Một số người dân bức xúc, cho biết việc san ủi, tận thu khoáng sản trên đã diễn ra trong suốt thời gian dài, nhiều lần người dân phản ánh đến chính quyền nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Việc san ủi, tận thu khoáng sản trái phép này đã gây ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng đất rừng, đồng thời gây ô nhiễm nguồn nước tưới nông nghiệp của khu vực hạ lưu nhưng không hiểu sao chính quyền không xử lý ?. 
 
Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Tà Nung xác nhận việc san ủi, tận thu khoáng sản xây dựng trên chưa được cơ quan chức năng cấp phép, đồng thời UBND xã cũng đã nhiều lần lập biên bản xử lý. Tuy nhiên, do đường sá đi lại rất khó khăn, mỗi lần vào được hiện trường là các đối tượng dừng chạy máy, rất khó cho việc xử lý. Tuy nhiên, lần này UBND xã Tà Nung sẽ làm quyết liệt để xử lý dứt điểm tình trạng san gạt, tận thu khoáng sản tại khu vực trên.
 
Phóng viên Báo LDO đã kịp ghi lại một số hình ảnh hiện trường vụ san gạt đất, khai thác tận thu khoáng sản trái phép tại khu vực trên.
 
Máy hút cát tận thu khoáng sản trái phép ở hiện trường
Máy hút cát tận thu khoáng sản trái phép ở hiện trường

 

 Các đối tượng vẫn vô tư khai thác đá trái phép
Các đối tượng vẫn vô tư khai thác đá trái phép

 

Việc san gạt đất, tận thu khoáng sản gây sạt lở đất rừng nghiêm trọng
Việc san gạt đất, tận thu khoáng sản gây sạt lở đất rừng nghiêm trọng
THỤY TRANG