Bắt quả tang 4 đối tượng khai thác quặng thiếc trái phép

05:07, 21/07/2022
(LĐ online) - Chiều 21/5, UBND huyện Lạc Dương cho biết Tổ liên ngành của huyện vừa bắt quả tang 4 đối tượng đào đãi quặng thiếc trái phép tại tiểu khu 144A, lâm phần nằm trên địa bàn xã Đạ Sar, do Ban Quản lý RPHĐN Đa Nhim quản lý… 
 
Một điểm khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144A
Một điểm khai thác thiếc trái phép tại tiểu khu 144A
 
Theo đó, các đối tượng Bùi Đức Xuân (38 tuổi), Trương Văn Phương (33 tuổi), Bùi Văn Quân (37 tuổi, cả ba cùng quê Thanh Hóa), và Bùi Văn Thắng (39 tuổi, quê Hòa Bình), khi đang khai thác quặng thiếc trái phép tại lô d, khoảnh 3, tiểu khu 144A thì bất ngờ bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ. Theo biên bản hiện trường ghi nhận, thời điểm lực lượng chức năng thuộc Tổ công tác liên ngành huyện Lạc Dương tiếp cận, máy nổ phát điện cung cấp không khí cho các đối tượng khai thác quặng thiếc dưới giếng sâu vẫn đang hoạt động. Tại đây, một giếng khai thác thiếc sâu gần 20m được các đối tượng sử dụng gỗ thông làm kè chống sạt lở để đào thiếc trái phép ngay bên triền đồi.
 
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại lô c, khoảnh 9, tiểu khu 144A cũng có 1 giếng khai thác thiếc trái phép sâu 15m nhưng không xác định được đối tượng vi phạm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã xử lý toàn bộ các tang vật vi phạm, gồm lều bạt, máy nổ, máy phát điện, dây điện. 
 
Tổ công tác liên ngành của huyện Lạc Dương cũng đã lập biên bản giải tỏa hiện trường, xử lý tại chỗ toàn bộ dụng cụ khai thác quặng thiếc trái phép. Đồng thời bàn giao 4 đối tượng trên cho UBND xã Đạ Sar lập hồ sơ xử lý theo quy đình.
 
THỤY TRANG