Ánh Viên, Kiều Diễm giật huy chương thế giới: Việt Nam vượt "ông lớn" châu Á

07:10, 30/10/2019

Các VĐV Việt Nam giành được 2 huy chương ở Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019.

Các VĐV Việt Nam giành được 2 huy chương ở Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019.
 
Ánh Viên giành HCB bơi 400m hỗn hợp ở Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019
Ánh Viên giành HCB bơi 400m hỗn hợp ở Đại hội thể thao quân sự thế giới 2019
 
Sau 10 ngày thi đấu (từ 18 tới 27/10), Đại hội thể thao quân sự 2019 tổ chức tại Vũ Hán, Trung Quốc đã khép lại. Chủ nhà Trung Quốc tỏ ra vượt trội so với phần còn lại, họ giành tới 232 trên tổng số 984 huy chương đã trao, đặc biệt họ có tới 131 HCV hơn đoàn Nga đứng thứ hai (49) 82 HCV.
 
Kết quả này làm giới chuyên môn vô cùng bất ngờ vì bởi tại Đại hội 2015 Hàn Quốc đăng cai, đoàn Nga giành ngôi nhất toàn đoàn với 59 HCV, Brazil đứng thứ hai (34 HCV) và Trung Quốc chỉ đứng thứ ba với 32 HCV.
 
Đoàn thể thao quân sự Việt Nam có thành tích kém hơn năm 2015 khi chỉ giành được 2 huy chương của Nguyễn Ánh Viên (HCB môn bơi) và Trịnh Thị Kiều Diễm (HCĐ boxing). Ở Đại hội thể thao quân sự 2015, đoàn Việt Nam giành 1 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ xếp hạng 31 chung cuộc.
 
Với hai tấm huy chương mà Ánh Viên và Kiều Diễm giành được, đoàn thể thao Việt Nam đứng 45/140 đoàn tham dự, đứng ngang hàng với Oman, Syria đứng trên Qatar một đoàn có nền điền kinh rất mạnh và đã xếp trên Việt Nam ở bảng xếp hạng huy chương ASIAD 2018.
 

 

(Theo 24h.com.vn)