Lâm Đồng giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2020 tại Đà Lạt

06:11, 22/11/2020

(LĐ online) - Ngày 22/11, Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2020 do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc tại Đà Lạt sau 5 ngày thi đấu. 

(LĐ online) - Ngày 22/11, Giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên trẻ xuất sắc toàn quốc năm 2020 do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng tổ chức đã kết thúc tại Đà Lạt sau 5 ngày thi đấu. 
 
Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa đội Lâm Đồng và đội Hà Nội trong nội dung đôi nam nhóm tuổi 17- 18
Trận chung kết tranh huy chương vàng giữa đội Lâm Đồng và đội Hà Nội trong nội dung đôi nam nhóm tuổi 17- 18
 
Tham gia giải năm nay có trên 220 cây vợt của 24 đơn vị tỉnh, thành, ngành trong nước tham dự, thi đấu trong 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ theo 4 nhóm tuổi từ 10 đến 18 tuổi, tranh 20 bộ huy chương.
 
Đây là giải đấu thường niên của Liên đoàn cầu lông Việt Nam nhằm phát triển phong trào cầu lông trẻ trong nước, phát hiện những khuôn mặt mới đưa vào tuyển trẻ quốc gia chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế.
 
Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV dẫn đầu nội dung đôi nam nhóm tuổi 13- 14
Ban tổ chức trao huy chương cho các VĐV dẫn đầu nội dung đôi nam nhóm tuổi 13- 14
 
Với lực lượng mạnh và đồng đều, đội Hà Nội chiếm ưu thế lớn tại giải, rất nhiều nội dung các tay vợt đội này vào đến trận chung kết và đã giành được 6 huy chương (HC) vàng khi kết thúc giải. Đoàn Bắc Giang cũng rất mạnh khi giành đến 5 HC vàng; đội Hải Phòng giành được 3 HC vàng. Trong các đội của các tỉnh phía Nam, đội Đồng Nai cũng thi đấu rất ấn tượng khi giành được 3 HC vàng.
 
Là chủ nhà đăng cai, đoàn Lâm Đồng thi đấu tại giải với 17 VĐV, tranh tài trong hầu hết các nội dung, giành được 7 HC trong đó có 2 vàng, 1 bạc và 4 đồng. 
 
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đôi nữ 15-16 tuổi
Các VĐV dẫn đầu trong nội dung đôi nữ 15-16 tuổi
 
VĐV giành được HCV của Lâm Đồng là tay vợt Nguyễn Đình Hoàng trong nội dung đơn nam nhóm tuổi 17-18 tuổi. Tay vợt này cũng giành được tấm HC vàng thứ 2 trong nội dung đôi nam nhóm 17-18 tuổi khi đánh đôi cùng VĐV Trần Đình Mạnh.
 
VĐV giành được HC bạc của đội Lâm Đồng là Nguyễn Vũ Ngọc Trân và Lương Nguyễn Khánh Ngọc trong nội dung đôi nữ nhóm tuổi 13-14. 
 
VĐV Nguyễn Đình Hoàng của Lâm Đồng trên bục nhận huy chương vàng nội dung đơn nam 17-18 tuổi
VĐV Nguyễn Đình Hoàng của Lâm Đồng trên bục nhận huy chương vàng nội dung đơn nam 17-18 tuổi
 
Hiện đội tuyển Cầu lông Lâm Đồng có 16 VĐV trong đó có 2 VĐV tập trung trong đội tuyển Cầu lông quốc gia, 4 VĐV tập trung trong đội tuyển Trẻ quốc gia.
 
VIẾT TRỌNG