Tay đua Nguyễn Thị Thật về đầu chặng đua thứ 5 quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt

04:03, 08/03/2022
(LĐ online) - Danh thủ Nguyễn Thị Thật của đội Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã chứng tỏ được khả năng nước rút thần tốc của mình trong làng đua xe đạp nữ Việt Nam nhiều năm nay thêm một lần nữa tại giải lần này khi là người giành giải nhất cả 2 giải thưởng nước rút dọc đường trong chặng 5 và cũng là người cán đích đầu tiên của chặng 5 dài 51 km tại Đà Lạt sáng 8/3 trong Cuộc đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tranh Cúp BIWASE lần thứ 12-2022.
 
Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chào mừng đoàn đua đến Lâm Đồng – Đà Lạt
Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chào mừng đoàn đua đến Lâm Đồng – Đà Lạt
 
Giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương là một giải đấu lớn dành cho phái nữ hằng năm, do Công ty Cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (BIWASE) phối hợp Sở Văn hoá Thể thao Du lịch Bình Dương cùng Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương tổ chức. 
 
Giải năm nay có trên 40 tay đua nữ của 9 đội đua trong nước tranh tài gồm các đội Biwase Bình Dương, Phân bón Con Voi Bình Dương, Lộc Trời An Giang,  Gạo hạt Ngọc Trời, Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Vinama TP Hồ Chí Minh và New Group. Do dịch bệnh Covid-19 nên 2 năm liền gần đây giải không có đội nữ quốc tế nào tham dự. Giải diễn ra từ ngày 4 – 13/3/2022 với 10 chặng đua, tổng chiều dài đường đua trên 1100 km, kéo dài từ Bình Dương qua Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở về lại Bình Dương.  
 
Trao giải cho các cá nhân về đầu trong chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110 km trong ngày 7/3
Trao giải cho các cá nhân về đầu trong chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110 km trong ngày 7/3
 
Chặng 5 của giải diễn ra quanh hồ Xuân Hương - Đà Lạt. Đây là chặng đua vào hàng “truyền thống” của giải đấu này trong nhiều năm nay khi cuộc đua đến Đà Lạt. Đường đua này có 10 vòng, mỗi vòng quanh hồ dài trên 5 km với nhiều góc quanh ven hồ rất đẹp. Đặc biệt năm nay thành phố Đà Lạt đã chỉnh trang, mở rộng thảm nhựa mới thêm một trong những con đường quanh hồ còn lại. 
 
Trước khi xuất phát chặng 5, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các cá nhân giành thành tích trong chặng 4 từ Bảo Lộc lên Đà Lạt dài 110 km trong ngày 7/3 trước đó. Tay đua về nhất trong chặng 4 này là cua rơ Trần Thị Kim Anh của đội Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Ban tổ chức cũng mặc áo cho các danh hiệu cá nhân sau chặng 4 gồm Lâm Thị Thùy Dương của Vinama – TP Hồ Chí Minh được mang áo trắng cho vận động viên trẻ thi đấu tốt; mặc áo đỏ khi kết thúc chặng 4 cho tay đua Đinh Thị Như Quỳnh của đội Biwase- Bình Dương; mặc áo xanh sau chặng 4 cho tay đua Nguyễn Thị Thật của Lộc Trời An Giang vì những cú nước rút ngoạn mục của tay đua này cho đến hết chặng 4. 
 
Xuất phát chặng 5 vòng đua hồ Xuân Hương tại thành phố Đà Lạt
Xuất phát chặng 5 vòng đua hồ Xuân Hương tại thành phố Đà Lạt
 
Sau một vòng cho các tay đua làm quen đường, cuộc đua chặng 5 đã bước vào các vòng đua chính thức. Thời tiết thuận lợi, nắng đẹp nhưng nhiều gió, ngay từ đầu các tay đua đã đẩy tốc độ lên rất cao và nhập thành từng nhóm nhưng giữ khoảng cách rất gần nhau. 
 
Với ưu thế về chạy nước rút của mình, cua rơ Nguyễn Thị Thật đã chứng tỏ ưu thế gần như tuyệt đối trên đường đua quen thuộc tùng thi đấu nhiều lần này khi dễ dàng vượt qua các đối thủ để dẫn đầu cả 2 giải nước rút trong chặng 5. Trong khoảng gần 100 m trong vòng đua cuối cùng, Nguyễn Thị Thật cũng xuất sắc vượt lên để một mình một ngựa cán đích đầu tiên giành giải nhất chặng đua. 
 
Cũng cần biết rằng tay đua Nguyễn Thị Thật của Tập đoàn Lộc Trời An Giang đã từng nhiều lần giành áo xanh nước rút chung cuộc của giải đấu này. Gần đây nhất trong cuộc đua năm 2020 và năm 2021, Nguyễn Thị Thật cũng chính là người giành áo xanh cá nhân chung cuộc của giải. 
 
Người về nhì của chặng đua thứ 5 này là cua rơ Bùi Thị Quỳnh của đội BIWASE - Bình Dương; về thứ ba là tay đua Phạm Hồng Loan của đội Vinama - TP Hồ Chí Minh.
 
Ban tổ chức sau khi kết thúc chặng đua đã trao giải cho các vận động viên về đầu chặng; trao giải thưởng đồng đội cho 3 đội dẫn đầu là Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Vinama TP Hồ Chí Minh và Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp. Ban tổ chức cũng mặc chiếc áo trắng cho vận động viên trẻ thi đấu xuất sắc Lâm Thị Thùy Duyên của đội Vinama TP Hồ Chí Minh; áo xanh cho người có nước rút tốt nhất giải Nguyễn Thị Thật – Lộc Trời An Giang; mặc áo vàng cho tay đua có thời gian đua ít nhất cho đến chặng 5 này là cua rơ Nguyễn Thị Như Quỳnh của đội BIWASE Bình Dương. 
 
Ngày 9/3, đoàn đua sẽ di chuyển từ Đà Lạt xuống huyện Ninh Sơn để xuất phát cuộc đua Đà Lạt – Phan Rang trong chặng 6 dài 130km.
 
Đoàn đua trên đường phố Đà Lạt
Đoàn đua trên đường phố Đà Lạt

 

Dù dịch bệnh ảnh hưởng nhưng nhiều người dân Đà Lạt vẫn ra đường cổ vũ đoàn đua
Dù dịch bệnh ảnh hưởng nhưng nhiều người dân Đà Lạt vẫn ra đường cổ vũ đoàn đua

 

Danh thủ Nguyễn Thị Thật một mình một ngựa về đích chặng 5
Danh thủ Nguyễn Thị Thật một mình một ngựa về đích chặng 5

 

Trao giải cho các cá nhân dẫn đầu chặng 5 vòng hồ Xuân Hương, Đà Lạt
Trao giải cho các cá nhân dẫn đầu chặng 5 vòng hồ Xuân Hương, Đà Lạt

 

Vận động viên Lâm Thị Thùy Duyên của đội Vinama TP Hồ Chí Minh vinh dự mặc áo trắng sau chặng 5
Vận động viên Lâm Thị Thùy Duyên của đội Vinama TP Hồ Chí Minh vinh dự mặc áo trắng sau chặng 5

 

Tay đua Nguyễn Thị Như Quỳnh của đội BIWASE Bình Dương - áo vàng sau chặng 5
Tay đua Nguyễn Thị Như Quỳnh của đội BIWASE Bình Dương - áo vàng sau chặng 5

 

Tay đua Nguyễn Thị Thật – Lộc Trời An Giang, người có nước rút tốt nhất cho đến chặng 5
Tay đua Nguyễn Thị Thật – Lộc Trời An Giang, người có nước rút tốt nhất cho đến chặng 5
 
VIẾT TRỌNG – VĂN BÁU