Hơn 3.000 VĐV hoàn thành 3 cự ly thi đấu đầu tiên tại Giải Siêu Marathon Dalat Ultra Trail 2022

05:03, 26/03/2022
(LĐ online) - Sau hơn nhiều giờ xuất phát, các VĐV tham gia thi đấu ở các cự ly 21 km, 45 km và 70 km tại Giải Siêu Marathon Dalat Ultra Trail 2002 đã lần lượt cán đích trong ngày 26/3 tại đích đến đường Mai Anh Đào - TP Đà Lạt. 
 
Đồng loạt xuất phát
Đồng loạt xuất phát
 
Theo chương trình, tại cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu – Đà Lạt lần lượt xuất phát các cự ly thi đấu của ngày thứ nhất. Đúng 4 giờ sáng 26/3, hơn 300 VĐV đã xuất phát cự ly đầu tiên đầy thử thách với lộ trình 70 km. Tiếp đến lúc 6 giờ sáng, trên 700 VĐV xuất phát với cự ly 45 km. Đến lúc 7 giờ 30 sáng đã có gần 2.000 VĐV tiếp tục xuất phát trong cự ly 21 km - cự ly có VĐV đăng ký tham gia đông nhất. 
 
Lộ trình của 3 cự ly thi đấu này đều là đường rừng đầy thử thách. Như đánh giá của các VĐV, công tác tổ chức giải năm nay được chuẩn bị kỹ càng. Đường chạy từ lúc xuất phát đến về đích đều được đánh dấu bằng dây tín hiêu, đèn và còi tín hiệu. Các điểm dừng hỗ trợ đều có thức ăn, nước uống và dụng cụ y tế đầy đủ. Ngoài ra, chặng đường chạy đều có người địa phương theo sát hỗ trợ an toàn đường đua. Thời tiết năm nay được xem là ủng hộ các VĐV khi trời Đà Lạt nắng khá đẹp, dù vậy những con đường đất vẫn trơn nhiều đoạn, mang tính thử thách rất cao.
 
 Các VĐV vượt đường rừng
Các VĐV vượt đường rừng
 
Kết quả, ở cự ly 21 km nam, VĐV Trần Đăng An đã xuất sắc khi về nhất chỉ với thời gian 1 giờ 54 phút, VĐV này vượt đường đồi núi chỉ bằng đôi chân trần; về sau cách đó 5 phút là VĐV Võ Xuân Vĩnh với 1 giờ 59 phút; hạng ba thuộc về một VĐV người Đức là Deichmann Florian với thành tích 2 giờ 8 phút. 
 
Đối với cự ly 21 km nữ, VĐV Nguyễn Thị Hương Hương xuất sắc về nhất với thành tích 2 giờ 10 phút; hạng nhì là VĐV Thái Thị Kim Ngân với 2 giờ 11 phút; VĐV người Anh Hannah Charman về hạng ba với 2 giờ 31 phút. 
 
VĐV Trần Đăng An về nhất ở cự ly nam 21 km
VĐV Trần Đăng An về nhất ở cự ly nam 21 km
 
Trong cự ly 45 km nam, 2 VĐV người nước ngoài thi đấu cực kỳ tốt và ấn tượng khi lần lượt về đầu. Đó là VĐV người Pháp Orange Valentin xuất sắc về nhất với thành tích 5 giờ 24 phút; về nhì sau đó là VĐV Mueller Mortiz với 6 giờ 7 phút; hạng ba thuộc về VĐV Trịnh Nam Hải với 6 giờ 9 phút.
 
Sau các cự ly 21 km và 45 km, đến gần 13 giờ chiều, các VĐV cự ly 70 km cũng đã lần lượt về đích. Cán đích đầu tiên cự ly này là VĐV người Pháp Morizur Gaetan với thành tích 8 giờ 10 phút; về nhì là VĐV Đỗ Trọng Nhơn với 8 giờ 49 phút; VĐV Nguyễn Sĩ Hiếu giành hạng ba với thời gian 8 giờ 56 phút. 
 
VĐV người Pháp Orange Valentin về nhất cự ly 45 km
VĐV người Pháp Orange Valentin về nhất cự ly 45 km
 
Trong ngày mai 27/3, cự ly 10 km – cự ly cuối cùng của Giải Siêu Marathon Ultra Trail 2022 năm nay có điểm xuất phát ngay tại Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu - Đà Lạt với trên 1.200 VĐV tranh tài, xuất phát lúc 8 giờ sáng.. 
 
Cùng đó trên 260 VĐV xe đạp địa hình Dalat Victory Challenge cũng sẽ xuất phát lúc 7 giờ sáng tại Khu du lịch này. Cả hai nội dung thi đấu này sẽ cùng được trao giải trong ngày 27/3. 
 
NHẬT QUỲNH - VĂN BÁU