Cần cắm biển giao thông khúc cua đường Triệu Việt Vương - Nguyễn Trung Trực và An Bình

09:07, 16/07/2015

Hiện nay, trên tuyến đường Triệu Việt Vương (phường 4, thành phố Đà Lạt) có 2 điểm nút giao thông khá nguy hiểm là ngã ba Triệu Việt Vương - Nguyễn Trung Trực và ngã ba Triệu Việt Vương - An Bình. Đây là các vị trí giao cắt khuất tầm nhìn và độ dốc cao, do đó người tham gia giao thông rất khó di chuyển và quan sát...

Hiện nay, trên tuyến đường Triệu Việt Vương (phường 4, thành phố Đà Lạt) có 2 điểm nút giao thông khá nguy hiểm là ngã ba Triệu Việt Vương - Nguyễn Trung Trực và ngã ba Triệu Việt Vương - An Bình. Đây là các vị trí giao cắt khuất tầm nhìn và độ dốc cao, do đó người tham gia giao thông rất khó di chuyển và quan sát. Đường Triệu Việt Vương lại thường xuyên có nhiều xe khách, xe tải lưu thông từ hướng Tuyền Lâm lên, mật độ giao thông khá lớn, khiến việc lưu thông tại 2 điểm nút trên càng trở nên nguy hiểm. Khúc cua rất khó chịu, nhất là đối với người tham gia giao thông từ đường Nguyễn Trung Trực lên Triệu Việt Vương, nhiều lần đã xảy ra tai nạn.
 
Đề nghị cơ quan chức năng cần sớm chỉnh lý, bổ sung biển báo giao thông nhằm nêu cao cảnh giác cho người tham gia giao thông trên tuyến đường nói trên.      
 
Khúc cua Nguyễn Trung Trực - Triệu Việt Vương có độ dốc cao và khuất tầm nhìn
Khúc cua Nguyễn Trung Trực - Triệu Việt Vương có độ dốc cao và khuất tầm nhìn
                                           
N.Thu