Sẽ kiểm tra trại cút gây mùi hôi

09:03, 28/03/2016

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh (TP. Bảo Lộc) cho biết: Trong thời gian tới, UBND xã sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Tư pháp, địa chính, môi trường và y tế để kiểm tra trại nuôi cút của ông Nguyễn Minh Trí (thôn Thanh Xuân 2, xã Lộc Thanh). Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trang trại này nuôi cút quy mô ngày càng nhiều, gây mùi hôi ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch UBND xã Lộc Thanh (TP. Bảo Lộc) cho biết: Trong thời gian tới, UBND xã sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành, gồm: Tư pháp, địa chính, môi trường và y tế để kiểm tra trại nuôi cút của ông Nguyễn Minh Trí (thôn Thanh Xuân 2, xã Lộc Thanh). Theo phản ánh của người dân, thời gian qua, trang trại này nuôi cút quy mô ngày càng nhiều, gây mùi hôi ảnh hưởng đến người dân xung quanh.
 
Dù các cửa đã được che chắn nhưng trại cút của ông Trí vẫn gây mùi hôi
Dù các cửa đã được che chắn nhưng trại cút của ông Trí vẫn gây mùi hôi
Trại nuôi cút của ông Trí được hình thành khoảng 3 năm trở lại đây trên đường Mạc Thị Bưởi. Ban đầu, ông Trí nuôi với quy mô nhỏ, chỉ vài ngàn con cút đẻ trứng. Lâu dần, ông mở rộng diện tích chuồng trại và nâng số lượng cút lên từ 20.000 - 30.000 con mỗi lứa. Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan, nhà đối diện trại cút của ông Trí, phản ánh: Số lượng cút ngày càng nhiều, trong khi 2, 3 ngày mới dọn phân một lần nên mùi rất hôi. Nhà tôi ở đối diện và ngay luồng gió từ hồ sinh thái thổi qua trại cút vào nhà nên lãnh đủ mùi hôi. Ngày nào cũng vậy, mùi phân cút nồng nặc khắp cả nhà nên ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, ăn uống và sức khỏe của cả nhà. Nhiều khi có khách đến chơi tôi cũng rất ái ngại vì mùi hôi cứ luẩn quẩn khắp phòng ngay cả khi đã đóng kín cửa chính. Tôi đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên xã nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. 
 
Cuối năm 2015, khi nhận được đơn phản ánh của bà Loan, UBND xã Lộc Thanh đã lập đoàn kiểm tra. Theo ghi nhận của đoàn kiểm tra, khi đó, trại cút của ông Trí có diện tích 150m 2 với số lượng khoảng 20.000 con cút đẻ trứng. Trại có cửa được che chắn và có mùi phân cút nhưng không đáng kể. Sau đó, UBND xã đã mời bà Loan, ông Trí đến giải quyết đơn khiếu nại ô nhiễm môi trường của bà Loan. Tại đây, ông Trí cam kết sẽ xây tường che chắn phía bên hông trại cút, tăng cường công tác vệ sinh và thu gom phân, phun thuốc khử trùng chuồng trại. Tuy nhiên, theo bà Loan, dù các cửa của trại cút đã được che chắn nhưng vẫn không hết mùi hôi. Người dân xung quanh cũng xác nhận về tình trạng mùi hôi này nhưng vì tình làng nghĩa xóm nên họ ráng chịu đựng, không khiếu nại. Riêng gia đình bà bị ảnh hưởng nặng nề nên buộc lòng phải lên tiếng. 
 
Theo ông Nguyễn Minh Hiếu, khi bà Loan tiếp tục phản ánh về tình trạng mùi hôi của trại cút không giảm, ông đã trực tiếp đi kiểm tra. Tuy nhiên, lúc này trang trại không có nuôi cút nên UBND xã đã yêu cầu ông Trí khi nào nhập cút về phải báo cáo. “Cách đây khoảng 10 ngày, ông Trí có báo về việc nhập cút nuôi lại. Sở dĩ UBND xã chưa lập đoàn tiến hành kiểm tra ngay là để tránh tình trạng ông Trí có sự phòng bị như đợt kiểm tra trước. Xã sẽ lập đoàn kiểm tra đột xuất để nắm chính xác tình trạng ô nhiễm nếu có của trang trại. Trong trường hợp trang trại có dấu hiệu gây ô nhiễm thì xã sẽ báo cáo với Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Bảo Lộc xử lý” - ông Hiếu cho biết thêm. 
 
Trên địa bàn xã Lộc Thanh hiện có 6 trại nuôi cút với quy mô lớn. Trong đó, một số trang trại nằm ngay khu dân cư đông như trang trại ở thôn Tân Hương 1, Thanh Hương 2, Tân Bình. Tuy nhiên, theo ông Hiếu, do làm tốt khâu xử lý vệ sinh chuồng trại nên các trại không phát sinh mùi hôi và không bị người dân phản ánh. Trên địa bàn xã Lộc Thanh hiện không có khu quy hoạch chăn nuôi tập trung (toàn TP. Bảo Lộc chỉ có xã Đam Bri, Đại Lào có quy hoạch chăn nuôi tập trung). Do đó, xã chỉ khuyến khích phát triển chăn nuôi xa khu dân cư và phải đảm bảo vấn đề về môi trường.
 
ĐÔNG ANH