Kiểm tra hàng hóa trên xe khách ngay từ khi xuất bến

09:07, 26/07/2016

Hiện nay, tình trạng sử dụng xe khách để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc ngăn chặn, triệt phá nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, thậm chí vi phạm có chiều hướng ngày càng tăng lên, nghiêm trọng, phức tạp hơn.

Hiện nay, tình trạng sử dụng xe khách để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng ngày càng trở nên phổ biến. Mặc dù các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực cố gắng trong việc ngăn chặn, triệt phá nhưng hiệu quả mang lại chưa cao, thậm chí vi phạm có chiều hướng ngày càng tăng lên, nghiêm trọng, phức tạp hơn.
 
Việc vận chuyển hàng hóa bằng xe khách có đặc thù là vận chuyển hàng kết hợp nên việc trà trộn hàng cấm, hàng lậu vào hành lý, hàng hóa mạng theo của hành khách là khá thuận lợi. Mặt khác, việc vận chuyển hàng hóa bằng xe khách thường nhỏ lẻ, khối lượng không lớn nên thường ít gây chú ý và các cơ quan chức năng ít khi kiểm tra, nếu có thì cũng qua loa, chiếu lệ. 
 
Đây là nguyên nhân dẫn đến việc xe khách bị các đối tượng buôn hàng lậu, hàng cấm lợi dụng để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng, hết hạn sử dụng... Có thể nói, dù chỉ là vận chuyển kết hợp, nhỏ lẻ nhưng với số lượng xe khách đang lưu hành rất lớn, khả năng di chuyển liên tục, cơ động rất cao, nên việc vận chuyển hàng hóa bằng xe khách đang là sự lựa chọn hàng đầu của những người buôn bán hàng cấm, hàng lậu. Do đó, trong các biện pháp phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng cấm thì biện pháp ngăn chặn, kiểm soát việc vận chuyển bằng xe khách cần được quan tâm, chú trọng đúng mức. 
 
Vì vậy, bên cạnh tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất các xe khách trên các tuyến đường để phát hiện hàng lậu, hàng cấm thì các cơ quan chức năng cần tiến hành kiểm tra hàng hóa vận chuyển của các xe khách ngay tại khi xe xuất bến, vào bến. Bởi vì, nhiều trường hợp các đầu nậu buôn bán hàng cấm, hàng lậu thường cất giấu hàng vào các chỗ kín đáo trên xe nên việc đưa hàng hóa lên xe trước khi xuất bến là tốt nhất. Vì như vậy sẽ tránh được sự kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng cũng như sự “dòm ngó”, tố giác của người dân, hành khách trên xe nếu đưa hàng cấm lên tại các điểm tập kết hoặc dọc đường. 
 
Thiết nghĩ, để công tác đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, nhất là thực phẩm hôi thối, kém chất lượng đạt kết quả thì việc kiểm tra, ngăn chặn việc vận chuyển hàng lậu, hàng cấm ngay từ khi xuất bến của các xe khách có ý nghĩa rất quan trọng. Theo đó, có thể kết hợp kiểm tra hàng hóa với kiểm tra các quy định khác như về an toàn giao thông, thiết bị giám sát hành trình, kiểm tra nhanh ma túy đối với lái xe, phụ xe... Có như vậy, sẽ góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng xe khách để vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng kém chất lượng đang diễn ra tràn lan như hiện nay, đồng thời đảm bảo việc tuân thủ an toàn giao thông một cách triệt để.
 
VĨNH LINH