Địa lan Đà Lạt đón tết

08:01, 11/01/2017

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngày này không khí tại các nhà vườn trồng địa lan, hoa Tết ở Đà Lạt đang tất bật hơn mọi ngày. Những con đường trung tâm thành phố như Hùng Vương, Trần Phú, Quang Trung không khí mua bán đã tấp nập. Theo chủ vựa địa lan Trung Hưng trên đường Trần Phú cho biết, giá địa lan năm nay cao hơn năm trước từ 50.000 đến 200.000 đồng/cành.

Chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến Tết Nguyên đán, trong những ngày này không khí tại các nhà vườn trồng địa lan, hoa Tết ở Đà Lạt đang tất bật hơn mọi ngày. Những con đường trung tâm thành phố như Hùng Vương, Trần Phú, Quang Trung không khí mua bán đã tấp nập. Theo chủ vựa địa lan Trung Hưng trên đường Trần Phú cho biết, giá địa lan năm nay cao hơn năm trước từ 50.000 đến 200.000 đồng/cành.
 
Hoa địa lan chuẩn bị đến với khách hàng
Hoa địa lan chuẩn bị đến với khách hàng
Nhiều người trồng địa lan tại Đà Lạt cho biết, năm nay do thời tiết thay đổi thất thường trong thời gian qua khiến hoa địa lan tại các vườn trổ hoa không đều. Giá địa lan năm nay từ 300 nghìn đồng/cành đến hơn 1 triệu đồng/cành. Cụ thể, vàng mít, xanh bơ, vầng trăng có giá 500.000 đồng/cành, cao hơn năm trước khoảng 50.000 đồng. Các giống cao cấp khác như vàng chanh giống mới 800.000 đồng/cành; vàng hoàng hậu, xanh hoàng hậu hiện có giá 900.000 đồng/cành, cao hơn khoảng 200.000 đồng so với năm trước; cam lửa hiện có giá bán từ 500 đến 550 nghìn đồng/cành; lan hồ điệp hiện được bán là 220 nghìn đồng/cành. 
 
Theo chủ cơ sở địa lan Phước Huệ (bán trên đường Hùng Vương), tuy mới đưa ra trưng bày được vài ngày nhưng đã có nhiều khách hàng đến đặt mua, nên có thể trong thời gian cận Tết Nguyên đán giá địa lan còn tiếp tục tăng cao.                                       
 
 Văn Báu