Sản phụ ngủ dưới đường luồng vì bệnh viện chưa có phòng nghỉ theo yêu cầu

09:08, 30/08/2019

(LĐ online) - Người nhà sản phụ đang có con nhỏ mới sinh chữa trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (số 57, Thánh Mẫu, Phường 7, TP Đà Lạt) phản ánh, Bệnh viện không có phòng nghỉ cho sản phụ và người nhà bệnh nhân buộc họ phải ở chân cầu thang, khu vực đường luồng rất bất tiện những ngày qua.

(LĐ online) - Người nhà sản phụ đang có con nhỏ mới sinh chữa trị tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng (số 57, Thánh Mẫu, Phường 7, TP Đà Lạt) phản ánh, Bệnh viện không có phòng nghỉ cho sản phụ và người nhà bệnh nhân buộc họ phải ở chân cầu thang, khu vực đường luồng rất bất tiện những ngày qua.
 
Sản phụ và người nhà bệnh nhân ngủ tại khu vực đường luồng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
Sản phụ và người nhà bệnh nhân ngủ tại khu vực đường luồng Bệnh viện Nhi Lâm Đồng
 
Theo nội dung phản ánh của anh L.V.D (ngụ huyện Đức Trọng), người nhà sản phụ L.H.T có con mới sinh bị xuất huyết não đang chăm sóc tại Khoa Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Sau khi gia đình cho bé nhập viện điều trị vào ngày 26/8, sản phụ L.H.T và 2 sản phụ khác, cùng người nhà phải ngủ ở khu vực đường luồng tầng 1 nối với Khoa Nội tổng hợp.
 
Anh L.V.D người nhà sản phụ L.H.T cho biết, khi vào thăm rất bất ngờ vì Bệnh viện có hành lang to, phòng các khoa khác trống nhiều nhưng người nhà, đặc biệt là các bà mẹ có con nhỏ mới sinh đang được điều trị phải nằm ngủ dưới khu vực đường luồng ngay chân cầu thang. 
 
Tại đường luồng này, những người tới chăm sóc bệnh nhân phải tự mua chiếu, chăn, để ngủ. Tối không có chỗ đi vệ sinh vì nhà vệ sinh chỉ phục vụ ban ngày, trong khi Khoa Nội tổng hợp, Khoa Mắt – Tai – Mũi họng đóng cửa vào lúc 22h đêm. “Có người mẹ mới sinh con được hai ngày nhưng Bệnh viện cho nằm ở đường luồng, phía trong có nước thấm dột rất bất tiện” – anh D. phản ánh.
 
Trao đổi với Báo Lâm Đồng ngày 29/8, TS.BS Lê Thọ - Giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng xác nhận, việc một số sản phụ và người nhà bệnh nhân ban đêm nằm ngủ tại đường luồng của Bệnh viện là có thật. Tuy nhiên, ông Thọ cho biết, Bệnh viện chỉ có nghĩa vụ chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân nhi tại Khoa Hồi sức sơ sinh. Người nhà bệnh nhân, kể cả sản phụ khi tới thăm nuôi, chăm sóc bệnh nhi phải tự lo nơi ngủ nghỉ bên ngoài Bệnh viện. “Dù rất muốn có phòng nghỉ cho người nhà bệnh nhân thuê theo yêu cầu để tiện chăm sóc các cháu nhưng tới giờ chúng tôi chưa được cấp trên phê duyệt chức năng đó”- ông Thọ chia sẻ. 
 
Ông Thọ cho biết thêm, việc người nhà bệnh nhân nằm ngủ ngoài đường luồng Bệnh viện là quyền của người nhà bệnh nhân và Bệnh viện cũng không thu phí chỗ nghỉ qua đêm ở khu vực đường luồng trên. “Với các trường hợp trẻ nhỏ điều trị tại Khoa Hồi sức chống độc, Hồi sức sơ sinh nếu người thân ở Đà Lạt chúng tôi khuyên họ nên về nhà nghỉ ngơi. Trường hợp ở các huyện xa thì thuê phòng trọ ngoài Bệnh viện ở tạm. Mỗi ngày người nhà chỉ được thăm các bé 20 - 25 phút bởi trong quá trình điều trị bệnh nhi đều thuộc diện phải điều trị đặc biệt nên các y, bác sĩ thường hạn chế tối đa cho mẹ tiếp xúc với con để không gây thêm áp lực và stress cho sản phụ sau khi sinh”-  Giám đốc Bệnh viện Nhi Lâm Đồng nói.
 
C.THÀNH