Trường THCS Đại Lào đào 155 m mương thoát nước chống sạt lở

02:08, 30/08/2019

(LĐ online) - Phía sau Trường THCS Đại Lào (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) có 1 thác nước từ trên đồi cao, cứ xảy ra mưa lớn là nước lại đổ vào khuôn viên trường gây sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.

(LĐ online) - Phía sau Trường THCS Đại Lào (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc) có 1 thác nước từ trên đồi cao, cứ xảy ra mưa lớn là nước lại đổ vào khuôn viên trường gây sạt lở, tiềm ẩn nguy hiểm cho học sinh và giáo viên.
 
Mương thoát nước tạm thời khống chế nguy cơ sạt lở
Mương thoát nước tạm thời khống chế nguy cơ sạt lở
 
Theo cô Nguyễn Thị Quan - Hiệu trưởng Trường THCS Đại Lào, từ đầu tháng 8 đến nay, mỗi lần xảy ra mưa lớn là nước từ thác trên đồi cao đổ hết vào khuôn viên nhà trường gây xói mòn, sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, là đợt mưa kéo dài từ ngày 8 đến ngày 10/8 vừa qua, đã gây ra tình trạng xói mòn, sạt lở khiến hàng tấn đất đá tràn vào khôn viên trường. Dãy tường rào phía sau trường dài hơn 150 m bị nứt nẻ có nguy cơ đổ sập. 
 
Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong mùa mưa bão, nhà trường đã có văn bản báo cáo chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Bảo Lộc tìm phương án khắc phục phòng, chống sạt lở. Tuy nhiên, do tình hình cấp bách buộc nhà trường phải thuê máy múc đào mương thoát nước để phòng, chống tạm thời.
 
“Sau 2 ngày thi công, 155 m mương thoát nước phía sau trường đã được hoàn tất. Hiện tại, nước từ thác phía sau tạm thời chảy theo mương thoát nước vừa được đào xong, không tràn vào khuôn viên trường. Tuy nhiên, nếu cứ để mương đất không được gia cố thì nguy cơ gây sạt lở vẫn rất cao” - cô Quan cho biết.
 
Hiện tại, Trường THCS Đạ Lào đã gửi tờ trình lên Phòng GD&ĐT TP Bảo Lộc cùng các cấp chính quyền xem xét để cấp kinh phí xây dựng mương bê tông phòng, chống sạt lở lâu dài.
 
KHÁNH PHÚC