Kiểm tra hiện trạng dòng chảy hạ du sông Đa Nhim

06:09, 03/09/2020

(LĐ online) - Ngày 3/9, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty Thủy điện DHD) đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương...

(LĐ online) - Ngày 3/9, Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty Thủy điện DHD) đã phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng và huyện Đơn Dương kiểm tra hiện trạng dòng chảy hạ du sông Đa Nhim để có phương án ứng phó, cảnh báo trước mùa mưa lũ năm 2020.
 
Hồ Đơn Dương dự kiến sẽ xả lũ vào giữa cuối tháng 9/2020
Hồ Đơn Dương dự kiến sẽ xả lũ vào giữa cuối tháng 9/2020
 
Trong ngày, Đoàn đã kiểm tra hiện trạng 39 km dòng chảy khu vực hạ du sông Đa Nhim, kéo dài từ đập tràn hồ Đơn Dương tới thị trấn Thạnh Mỹ.
 
Ông Đỗ Minh Lộc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Thủy điện DHD cho hay: Hồ Đơn Dương có diện tích mặt nước 9,7 km2, dung tích chứa khoảng 165 triệu m3. Tính tới ngày 3/9, mực nước hồ Đơn Dương  đạt cao trình 1036,87 m. Nếu mưa lớn, mực nước khả năng cao tăng thêm 2,5 m, đạt cao trình xả lũ 1039,5m buộc Công ty phải thực hiện xả lũ theo quy định. “Mùa mưa lũ năm nay có nhiều diễn biến khó lường, khả năng cao giữa cuối tháng 9/2020 mưa về nhiều, chúng tôi buộc phải xả lũ hàng trăm m3/s tuỳ lượng mưa lũ về nhiều hay ít. Việc xả lũ sẽ tác động trực tiếp tới vùng hạ du, nơi bà con nông dân Đơn Dương trồng hàng trăm hecta rau màu nên chúng tôi sẽ phối hợp với các cấp chính quyền kiểm tra và đưa ra cảnh báo sớm, giúp người dân nâng cao cảnh giác, giảm thiểu thiệt hại ở mức thấp nhất”- ông Lộc thông tin.
 
Hiện trạng lòng sông Đa Nhim phía hạ du bị lấn chiếm gây cản trở dòng chảy khi hồ Đơn Dương xả lũ
Hiện trạng lòng sông Đa Nhim phía hạ du bị lấn chiếm, bồi lấp gây cản trở dòng chảy khi hồ Đơn Dương xả lũ
 
Kết quả kiểm tra cho thấy, hầu hết diện tích hạ du lòng sông Đa Nhim (trên địa bàn huyện Đơn Dương) hiện tại bị ảnh hưởng đáng kể do người dân san ủi đất, san đất nền trong vùng ven thấp và sát lòng sông để trồng hoa màu; tập kết xà bần giữa lòng sông, xây dựng công trình dân sinh, trồng rau màu gây cản trở, bó hẹp dòng chảy thoát lũ…
 
Theo Công ty Thủy điện DHD, rất nhiều trường hợp người dân tự ý lấn chiếm lòng sông để canh tác nông nghiệp, lấn đất trồng rau màu… trên những bãi bồi ven sông. Theo đánh giá, những tác động nêu trên sẽ gây nguy cơ mất an toàn, cản trở dòng chảy cao trong trường hợp hồ Đơn Dương xả lũ. 
 
Hàng chục hecta rau màu chưa tới kỳ thu hoạch của người dân trồng lấn bãi bồi, lòng sông Đa Nhim có nguy cơ bị ngập nếu hồ Đơn Dương xả lũ
Hàng chục hecta rau màu chưa tới kỳ thu hoạch của người dân trồng lấn bãi bồi, lòng sông Đa Nhim có nguy cơ bị ngập nếu hồ Đơn Dương xả lũ
 
“Cùng với các cấp, đơn vị liên quan chúng tôi khuyến cáo bà con không nên gieo trồng hoa màu tại các vị trí bãi bồi và ven lòng sông, nơi chịu tác động của dòng chảy thoát lũ. Đối với vị trí đã gieo trồng rau màu, đề nghị người dân sớm thu hoạch để giảm thiểu thiệt hại khi hồ Đơn Dương tiến hành xả lũ dự kiến vào giữa hoặc cuối tháng 9”- ông Lộc khuyến cáo.
 
Hiện, các ngành chức năng huyện Đơn Dương đang thống kê diện tích người dân trồng hoa màu, xây dựng, bồi lấn trái phép thuộc hành lang thoát lũ sông Đa Nhim để có phương án điều chỉnh, khuyến cáo người dân trong thời gian tới.
 
CHÍNH THÀNH