Đường nối Đà Lạt - Nha Trang lưu thông hai chiều trở lại

12:11, 30/11/2020

(LĐ online) - Sáng 30/11, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết, sau thời gian khắc phục vụ sạt lở, đèo Khánh Lê (địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà) đã giải toả xong và hiện các xe đã lưu thông hai chiều trở lại.

(LĐ online) - Sáng 30/11, ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lâm Đồng cho biết, sau thời gian khắc phục vụ sạt lở, đèo Khánh Lê (địa bàn huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà) đã giải toả xong và hiện các xe đã lưu thông hai chiều trở lại.
 
Đường nối Đà Lạt - Nha Trang đã lưu thông trở lại. Ảnh minh hoạ
Đường nối Đà Lạt - Nha Trang đã lưu thông trở lại. Ảnh minh hoạ
 
Theo ông Tuấn, khi vụ sạt lở đất, đá đèo Khánh Lê xảy ra ngày 29/11, đơn vị đã bố trí cán bộ quản lý tuyến đường Quốc lộ 27C có mặt túc trực, cắm bảng cảnh báo người dân, các xe lưu thông hạn chế lưu thông hướng từ Lạc Dương xuống huyện Khánh Vĩnh.
 
Tới 7 giờ sáng 30/11, Chi cục Quản lý Đường bộ III.3 và các đơn vị phía tỉnh Khánh Hoà đã giải toả, dọn dẹp hiện trường sạt lở và xe lưu thông được 1 chiều qua lại. Tới 9 giờ sáng nay, đường đèo đã lưu thông 2 chiều trở lại. Tuy nhiên, do mưa gió vẫn còn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên cẩn thận, hạn chế lưu thông qua đường đèo Khánh Lê.
 
Trước đó, vụ sạt lở nghiêm trọng trên đường Nha Trang - Đà Lạt xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 29/11, tại địa bàn xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Chi cục Quản lý đường bộ III.3 ước khối lượng vụ sạt lở tại điểm này gần 2.000 m 3.
 
Quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) với TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng). Đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km, được cho là đèo dài nhất Việt Nam. Tuyến đèo uốn lượn qua nhiều vách núi, khúc cua gấp, vách đá cao và vực sâu đến 300 m. 
 
Hàng năm, vào mùa mưa, tuyến đường đèo Khánh Lê thường xuyên bị sạt lở, giao thông ách tắc cục bộ.
 
CHÍNH THÀNH