Bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc quảng bá văn hóa Huế và Việt Nam

05:04, 30/04/2016

Tối 29/4, tại quảng trường Ngọ Môn (Huế) diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế năm 2016. Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế và hàng vạn người dân, du khách trong nước, quốc tế.

Tối 29/4, tại quảng trường Ngọ Môn (Huế) diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc Festival Huế năm 2016. Đến dự có Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, các đoàn ngoại giao và tổ chức quốc tế và hàng vạn người dân, du khách trong nước, quốc tế.
 
Đông đảo người dân, du khách dự khai mạc Festival Huế 2016
Đông đảo người dân, du khách dự khai mạc Festival Huế 2016

Phát biểu khai mạc chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Cao nêu rõ, với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, 710 năm Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế”, Festival Huế 2016 là Festival lần thứ  9 được tổ chức từ ngày 29 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5 năm 2016 nhằm mục đích quảng bá văn hóa Việt Nam và văn hóa Huế, là nơi gặp gỡ,  giao lưu các vùng văn hóa tiêu biểu của Việt Nam với các nền văn hóa thế giới, qua đó tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, cũng như những giá trị đích thực của văn hóa đương đại.
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại khai mạc Festival Huế 2016
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu tại khai mạc Festival Huế 2016

Phát biểu tại chương trình khai mạc Festival, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh khẳng định, Festival Huế trở thành một biểu tượng của hội nhập quốc tế về văn hóa của Việt Nam và là nơi nhiều nước, nhiều tổ chức và nhà hoạt động văn hóa các nước hướng đến để giới thiệu về mình, tổ chức, đất nước và nền văn hóa của mình và bày tỏ mong muốn tăng cường giao lưu, phát triển hợp tác văn hóa với Việt Nam và với tất cả các bên tham gia Festival, qua đó thúc đẩy giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế. 
 
Chương trình nghệ thuật khai mạc là sự tổng hòa, quy tụ những giá trị truyền thống và chương trình nghệ thuật đương đại mang hơi thở cuộc sống của Huế, nhiều vùng văn hóa đặc trưng của Việt Nam và các quốc gia khắp năm châu lục. Các tiết mục tham gia biểu diễn được dàn dựng công phu trên sân khấu độc đáo, mới lạ, là bữa tiệc nghệ thuật đặc sắc, đậm chất riêng của văn hóa Huế như các tiết mục: Trầm tích thơ Huế, Lục triệt Hoa Mã Đăng; hát múa: Hà Nội - Huế - Sài Gòn, Dòng sông ai đã đặt tên, Hà Nội linh thiên hào hoa, Bài ca Đất Phương Nam, Hoa triêu tiết; Dàn hợp xướng: Huế - Thành phố tôi yêu; Đoàn múa Amurskie Zori; Đoàn múa Hallelujah; Đoàn múa truyền thống Takamine Hisae. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và đoàn nghệ thuật trong nước quốc tế như: NSND Kiều Oanh, NSND Thu Hiền, NSƯT Tấn Minh, ca sĩ Phương Mỹ Chi; Nhà hát Ca kịch Huế Nhạc, Viện Âm Nhạc Huế Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long và Bông Sen; các đoàn nghệ thuật đến từ Quảng Đông - Trung Quốc; Israel; Nga; thành phố Okinawa - Nhật Bản.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình khai mạc
Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình khai mạc

Kết thúc chương trình khai mạc là màn bắn pháo hoa rực sáng đem lại nhiều cảm xúc cho người dân, du khách và bạn bè quốc tế về Festival Huế, mở đầu chuỗi hơn 50 hoạt động diễn ra trên khắp các địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế như: chương trình nghệ thuật “Đêm hoàng cung”, “Về miền Hương Ngự”, lễ hội Quảng Chiếu; lễ hội đường phố; festival áo dài; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn- người đi hành hương; hội chợ thương mại quốc tế; trưng bày “Cổ vật nghìn năm kể chuyện”; Liên hoan Ẩm thực quốc tế…
 
Festival Huế 2016 sẽ có 36 đơn vị nghệ thuật chính thức tham gia, trong đó có 23 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ 17 quốc gia trên thế giới. Các chương trình nghệ thuật đặc sắc của các đoàn sẽ được diễn ra hàng đêm trên các sân khấu ở Đại Nội, Cung An Định cũng như một số điểm diễn giao lưu khác trên địa bàn thành phố. Festival Huế tiếp tục quảng bá hình ảnh của một Cố đô Huế đậm đà bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc, năng động trẻ trung, trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Từ đó, bạn bè và du khách sẽ có cái nhìn đa chiều hơn về văn hoá Huế, góp phần thúc đẩy ngành du lịch của Thừa Thiên Huế và các địa phương trong vùng phát triển ngày một mạnh mẽ, bền vững hơn, để du khách luôn nhớ những giây phút kỳ thú mà bình yên, mới mẻ mà thân thuộc, thoải mái và ấm tình người cùa vùng đất cố đô.
 
Văn Lượng