Đêm hội B'Lao, tơ trà lan tỏa

10:12, 25/12/2017

(LĐ online) - Tối 25/12, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bảo Lộc, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng lần V - năm 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Đêm hội B'Lao, tơ trà lan tỏa".

(LĐ online) - Tối 25/12, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao TP Bảo Lộc, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng lần V - năm 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề “Đêm hội B’Lao, tơ trà lan tỏa”. Tham dự đêm hội có đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí K’Mák, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hoàng Phụng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc; đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo người dân TP Bảo Lộc, trong tỉnh Lâm Đồng và du khách.
 
 Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong ngành trà và tơ lụa
Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng cho các đơn vị có nhiều đóng góp trong ngành trà và tơ lụa. Ảnh: Trịnh Chu
Phát biểu khai mạc đêm hội, đồng chí Nguyễn Quốc Bắc, Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc, Trưởng Ban tổ chức Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng lần V - năm 2017, nhấn mạnh: Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng là sự kiện kinh tế - văn hóa nằm trong tổng thể chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VII - năm 2017 được tổ chức tại TP Bảo Lộc và các vùng lân cận. Thông qua sự kiện này nhằm tôn vinh người trồng trà, trồng dâu, se tơ, dệt lụa cũng như đẩy mạnh công tác quảng bá ngành nghề sản xuất, chế biến trà và tơ lụa trên địa bàn TP Bảo Lộc. Đây cũng là dịp thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực trà và tơ lụa; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm trà, tơ lụa Bảo Lộc. Phó Chủ tịch Phạm S, cho rằng: Cây trà và nghề trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa từ lâu đã gắn bó với vùng đất Bảo Lộc và đã khẳng định được uy tín của mình đối với thị trường trong nước và quốc tế. Hiện tại, tỉnh Lâm Đồng có 5.200 ha dâu tằm, với 5.000 tấn kén, chiếm 80% sản lượng tơ lụa của cả nước và 21.000 ha chè; trong đó, có 6.300 ha chè ứng dụng công nghệ cao, với sản lượng 24.500 tấn. Giá trị xuất khẩu của tơ lụa Lâm Đồng trong năm 2017 đạt 10 triệu USD và chè là 30 triệu USD. Cây chè và cây dâu tằm tơ đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động... Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng là để tri ân những người đã gắn bó với ngành trà, dâu tằm và tơ lụa. Trong thời gian tới, Lâm Đồng sẽ đầu tư sản xuất trà, dâu tằm ứng dụng công nghệ cao, hướng đến chỗi giá trị toàn cầu. 
 
Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận thương hiệu Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc cho các doanh nghiệp
Đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giấy chứng nhận thương hiệu Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc cho các doanh nghiệp. Ảnh: Trịnh Chu
 
Dịp này, Ban tổ chức đã ghi nhận, tôn vinh những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong việc phát triển ngành trà, tơ lụa và trao giấy chứng nhận thương hiệu Trà B’Lao và thương hiệu Tơ lụa Bảo Lộc cho 16 doanh nghiệp.
 
Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật đặc sắc.
 
Bảo Lộc thành phố hương trà sắc tơ
Bảo Lộc thành phố hương trà sắc tơ. Ảnh: Trịnh Chu
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tp Bảo Lộc về dự khai mạc đêm hội
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tp Bảo Lộc về dự khai mạc đêm hội. Ảnh: Khánh Phúc

 

Hình ảnh cô gái hái trà được tái hiện tại đêm hội
Hình ảnh cô gái hái trà được tái hiện tại đêm hội. Ảnh: Khánh Phúc

 

Các nghệ sĩ người mẫu trình diễn tơ lụa Bảo Lộc tại đêm hội
Các nghệ sĩ người mẫu trình diễn tơ lụa Bảo Lộc tại đêm hội. Ảnh: Khánh Phúc
TRỊNH CHU