Giao lưu nghệ thuật Việt - Hàn: Se duyên vốn quý văn hóa

01:12, 22/12/2019

(LĐ online) - Hòa mình cùng với sắc hoa, hương trà và óng ả tơ lụa trong những ngày Đà Lạt trẩy hội, tối 21/12, tại sân khấu ngoài trời Rạp 3/4 Khu Hòa Bình diễn ra chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc.

(LĐ online) - Hòa mình cùng với sắc hoa, hương trà và óng ả tơ lụa trong những ngày Đà Lạt trẩy hội, tối 21/12, tại sân khấu ngoài trời Rạp 3/4 Khu Hòa Bình diễn ra chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. Đến dự có bà Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; bà Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy Đà Lạt; lãnh đạo các sở, ngành cùng đông đảo người dân và du khách. 
 
Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn hóa. Những năm gần đây, mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 8 năm 2019, chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt - Hàn với chủ để “Bốn mùa hoa” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị của hai nước.
 
Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Hàn Quốc mang đến thành phố hoa một không gian nghệ thuật đặc sắc, mới lạ. Cùng với nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Đà Lạt - Lâm Đồng, của Việt Nam là những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Hàn Quốc. Chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Chucheon, quận Nam - Gu, Thành phố Qwangju, Hàn Quốc.
 
Mở đầu chương trình, sân khấu rộn rã tiếng cồng chiêng đặc trưng của vùng đất Nam Tây Nguyên trong những ngày vào hội qua phần biểu diện của Đoàn nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng. Các chàng trai cô gái miền sơn cước khỏe mạnh, uyển chuyển theo điệu múa qua bài Lời chiêng - Oh Mi. Không khí càng rộn ràng hơn khi buôn làng mở hội theo bài múa Dựng nêu ngày hội.
Mở đầu chương trình, sân khấu rộn rã tiếng cồng chiêng đặc trưng của vùng đất Nam Tây Nguyên trong những ngày vào hội qua phần biểu diện của Đoàn nghệ thuật dân tộc Nam Tây Nguyên - Trung tâm Văn hóa nghệ thuật Lâm Đồng. Các chàng trai cô gái miền sơn cước khỏe mạnh, uyển chuyển theo điệu múa qua bài Lời chiêng - Oh Mi. Không khí càng rộn ràng hơn khi buôn làng mở hội theo bài múa Dựng nêu ngày hội

 

 

Cũng như Việt Nam, Hàn Quốc là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng và phong phú. Các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn luôn là nhịp cầu kết nối hai dân tộc xích lại gần nhau. Các tiết mục: Hát dân ca Hàn Quốc Ariang, múa Truyền thống Hàn Quốc… qua phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật dân gian thành phố Chuncheon thể hiện một số nét văn hóa dân gian truyền thống của xứ sở kim chi
Cũng như Việt Nam, Hàn Quốc là một quốc gia có nền văn hóa đa dạng và phong phú. Các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn luôn là nhịp cầu kết nối hai dân tộc xích lại gần nhau. Các tiết mục: Hát dân ca Hàn Quốc Ariang, múa Truyền thống Hàn Quốc… qua phần biểu diễn của đoàn nghệ thuật dân gian thành phố Chuncheon thể hiện một số nét văn hóa dân gian truyền thống của xứ sở kim chi

 

Đi qua vùng đất Nam Tây Nguyên - nơi có bề dày văn hóa dân tộc độc đáo, trải nghiệm nét văn hóa dân gian truyền thống của xứ sở mặt trời mọc, hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc giao thoa tại mảnh đất Đà Lạt
Đi qua vùng đất Nam Tây Nguyên - nơi có bề dày văn hóa dân tộc độc đáo, trải nghiệm nét văn hóa dân gian truyền thống của xứ sở mặt trời mọc, hai nền văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc giao thoa tại mảnh đất Đà Lạt

 

Tại đây, những võ sĩ của Hàn Quốc biểu diễn Taewondo với chủ đề Nhiệt huyết, mang môn võ truyền thống của người Hàn đến Đà Lạt ngàn hoa
Tại đây, những võ sĩ của Hàn Quốc biểu diễn Taewondo với chủ đề Nhiệt huyết, mang môn võ truyền thống của người Hàn đến Đà Lạt ngàn hoa

 

Nếu người Hàn Quốc tự hào với môn võ Taewondo truyền thống thì hai tiếng Việt Nam được con người đất nước hình chữ S cất lên đầy tự hào qua tiết mục hát múa Hào khí Việt Nam với phần biểu diễn của ca sĩ GoBi và Vũ đoàn AMA thành phố Hồ Chí Minh
Nếu người Hàn Quốc tự hào với môn võ Taewondo truyền thống thì hai tiếng Việt Nam được con người đất nước hình chữ S cất lên đầy tự hào qua tiết mục hát múa Hào khí Việt Nam với phần biểu diễn của ca sĩ GoBi và Vũ đoàn AMA thành phố Hồ Chí Minh

 

Việt Nam - đất nước của những thế hệ con Hồng cháu Lạc luôn kiên cường, bất khuất trước mọi kẻ thù xâm lược, một dân tộc yêu chuộng hòa bình và luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu qua các tiết mục Múa tương tác màn hình Led “Việt Nam - Hàn Quốc” và hát múa Hello Việt Nam - Seun song
Việt Nam - đất nước của những thế hệ con Hồng cháu Lạc luôn kiên cường, bất khuất trước mọi kẻ thù xâm lược, một dân tộc yêu chuộng hòa bình và luôn mở rộng vòng tay chào đón bạn bè năm châu qua các tiết mục Múa tương tác màn hình Led “Việt Nam - Hàn Quốc” và hát múa Hello Việt Nam - Seun song

 

Sự giao thoa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc gặp nhau tại Đà Lạt - nơi được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố tình yêu với khí hậu ôn hòa quanh năm cùng danh lam thắng cảnh nên thơ. Bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hoa, hoa dọc các con đường, hoa leo trên tường rào, hoa trong lòng phố… Đà Lạt - phố trong rừng, rừng trong phố, lung linh, huyền ảo, là điểm đến lý tưởng của du khách muôn phương. Con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. (Ảnh 8 - Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao tặng bức thư pháp với hai chữ Việt - Hàn thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước cho đại diện tỉnh Chucheon).
Sự giao thoa văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc gặp nhau tại Đà Lạt - nơi được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố tình yêu với khí hậu ôn hòa quanh năm cùng danh lam thắng cảnh nên thơ. Bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy hoa, hoa dọc các con đường, hoa leo trên tường rào, hoa trong lòng phố… Đà Lạt - phố trong rừng, rừng trong phố, lung linh, huyền ảo, là điểm đến lý tưởng của du khách muôn phương. Con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách. (Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Đà Lạt Huỳnh Thị Thanh Xuân trao tặng bức thư pháp với hai chữ Việt - Hàn thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước cho đại diện tỉnh Chucheon)

 

Để rồi, được gặp nhau, hội tụ tại “Đà Lạt thành phố Festival Hoa” qua tiết mục hát múa toàn đoàn (Ảnh 9), khép lại chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt - Hàn với nhiều cung bậc cảm xúc.
Để rồi, được gặp nhau, hội tụ tại “Đà Lạt thành phố Festival Hoa” qua tiết mục hát múa toàn đoàn, khép lại chương trình nghệ thuật giao lưu văn hóa Việt - Hàn với nhiều cung bậc cảm xúc.

 TUẤN HƯƠNG