Xã Quảng Lập trồng 20 ngàn cây chuỗi ngọc dọc 2 bên đường vào trung tâm xã

06:10, 01/10/2015

Hưởng ứng phong trào xây dựng huyện NTM, nhằm từng bước tạo cảnh quan môi trường ở dọc các tuyến đường vào trung tâm xã Quảng Lập (Đơn Dương) và trong các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, ngày 29/9, UBND xã Quảng Lập đã huy động trên 240 lao động gồm đội ngũ cán bộ xã, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng các đoàn thể như Phụ nữ, Nông dân, Hội Cựu chiến binh trong xã ra quân dọn vệ sinh môi trường ở các tuyến đường giao thông trong toàn xã.

Hưởng ứng phong trào xây dựng huyện NTM, nhằm từng bước tạo cảnh quan môi trường ở dọc các tuyến đường vào trung tâm xã Quảng Lập (Đơn Dương) và trong các khu dân cư ngày càng xanh, sạch, đẹp, ngày 29/9, UBND xã Quảng Lập đã huy động trên 240 lao động gồm đội ngũ cán bộ xã, lực lượng đoàn viên thanh niên cùng các đoàn thể như Phụ nữ, Nông dân, Hội Cựu chiến binh trong xã ra quân dọn vệ sinh môi trường ở các tuyến đường giao thông trong toàn xã. Nhân dịp này, đoàn viên, thanh niên và nhân dân xã Quảng Lập còn trồng 20 ngàn cây chuỗi ngọc ở dọc 2 bên tuyến đường từ cầu Quảng lập vào trung tâm xã có chiều dài 1,5km, toàn bộ cây giống do đoàn viên, thanh niên xã Quảng Lập gieo ươm.
 
Với mục tiêu tiếp tục giữ vững danh hiệu xã NTM và tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian qua, UBND xã Quảng lập còn vận động nhân dân đóng góp gần 1 tỷ đồng để làm hệ thống mương thoát nước 2 bên tuyến đường giao thông 413 và dọc tuyến đường ra thị trấn Thạnh Mỹ.                              
 
NGỌC THANH