An toàn cho những chuyến bay

09:04, 27/04/2016

Cảng hàng không Liên Khương luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ bay an toàn tuyệt đối, an ninh - trật tự sân bay được đảm bảo và không có trường hợp nào uy hiếp an toàn bay xảy ra…

Trong những năm qua, Cảng hàng không Liên Khương đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, phục vụ bay an toàn tuyệt đối, an ninh - trật tự sân bay được đảm bảo và không có trường hợp nào uy hiếp an toàn bay xảy ra…
 
Trong 10 năm qua, Cảng hàng không Liên Khương phục vụ bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay
Trong 10 năm qua, Cảng hàng không Liên Khương phục vụ bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay

Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương cho biết, thời gian qua, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động bay tại Cảng hàng không Liên Khương luôn được Ban Giám đốc quan tâm và tập trung chỉ đạo. Theo đó, Cảng hàng không Liên Khương đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh an toàn hàng không như: phối hợp tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động và xây dựng “vành đai an ninh nhân dân”; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tuần tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý các vụ việc gây mất an ninh trật tự trong khu vực; phối hợp xây dựng các kế hoạch, phương án tác chiến và tổ chức luyện tập để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu khi có sự việc phức tạp xảy ra…
 
Đối với công tác bảo đảm an ninh, an toàn trên không, Cảng hàng không Liên Khương đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Công an tỉnh Lâm Đồng, các cấp chính quyền địa phương, Cảng vụ hàng không và các đơn vị hàng không liên quan xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức khảo sát, xác định những khu vực có nguy cơ được sử dụng làm nơi tấn công tàu bay dân dụng hoạt động tại Cảng hàng không Liên Khương bằng tên lửa phòng không vác vai, từ đó có phương án phòng ngừa bảo đảm an ninh, an toàn cho tàu bay khi cất, hạ cánh tại Cảng. Cùng với đó, đơn vị còn tổ chức các đợt tuyên truyền về an toàn tĩnh không cho các cụm dân cư sinh sống quanh vành đai sân bay và gửi thông báo cấm thả diều vi phạm tĩnh không đến các trường học trong khu vực bằng văn bản và trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đức Trọng. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công tác tĩnh không, kiểm soát chặt chẽ vùng trời và phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tổ chức kiểm soát và xử lý các trường hợp xây dựng công trình có độ cao vượt quá quy định, vi phạm tĩnh không sân bay.
 
Cũng theo bà Nguyễn Thị Hồng Phượng, trong công tác an ninh, an toàn mặt đất, lực lượng An ninh hàng không luôn đề cao cảnh giác, tăng cường kiểm tra, giám sát không để xảy ra uy hiếp an toàn bay, không để lọt vật cấm, chất cấm lên tàu bay. Thực tế, nhiều trường hợp hành khách đi tàu bay mang theo các vật, chất cấm như các loại dao, kéo, công cụ hỗ trợ, bình xăng, bình gas… lên tàu bay đã được lực lượng An ninh hàng không sân bay kịp thời phát hiện và tiến hành xử lý theo quy định. Mặt khác, trong các ngày lễ, tết hay những thời điểm quan trọng, lực lượng an ninh sân bay còn phối hợp với Công an thị trấn Liên Nghĩa thường xuyên tuần tra, kiểm soát nhằm phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo an ninh - trật tự trong khu vực Cảng hàng không Liên Khương. Mặt khác, để làm tốt công tác an ninh, an toàn mặt đất, lực lượng An ninh hàng không được trang cấp các thiết bị hiện đại, công cụ hỗ trợ như: máy soi chiếu, cổng từ, máy phát hiện kim loại cầm tay, bộ mẫu thử vi vết chất nổ, súng bắn đạn hơi cay, roi điện, áo giáp chống đạn, áo chống dao đâm, găng tay bắt dao, gậy cao su, camera giám sát an ninh, gương soi gầm xe, ống nhòm ban ngày, ống nhòm ban đêm, các thiết bị ghi âm, quay phim, chụp ảnh… để hỗ trợ trong công tác nghiệp vụ an ninh hàng không tại Cảng. 
 
Nhờ làm tốt công tác an ninh, an toàn hàng không, trong 10 năm qua, Cảng hàng không Liên Khương đã phục vụ bay an toàn tuyệt đối cho các chuyến bay cất, hạ cánh tại Cảng, trong đó có những chuyến bay chuyên cơ, chuyến bay quốc tế... Sản lượng vận chuyển qua Cảng hàng không Liên Khương tăng trưởng mạnh, số chuyến bay cất - hạ cánh tăng trung bình 24,9%/năm; sản lượng khách tăng trung bình hàng năm đạt 28,2%; sản lượng hàng hóa, bưu kiện tăng trung bình 33,8%/năm…  Riêng năm 2015, tổng số hành khách đi và đến qua Cảng hàng không Liên Khương đạt trên 862.090 lượt, đạt 126% kế hoạch và tăng 27% so với cùng kỳ; hàng hóa qua Cảng đạt 4.216 tấn, đạt 158% kế hoạch và tăng 37% so với cùng kỳ. 
 
“Cảng hàng không Liên Khương không ngừng phát triển đã có những đóng góp tích cực trong công tác phát triển của ngành hàng không, cũng như công tác phát triển kinh tế - xã hội vùng Nam Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng” - Giám đốc Cảng hàng không Liên Khương Nguyễn Thị Hồng Phượng khẳng định.
 
TỨ KIÊN