Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch"

06:05, 26/05/2016

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ Lâm Đồng tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" với sự tham dự của đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố. 

Ngày 26/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Lâm Đồng tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” với sự tham dự của đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố. 
 
Ông Quách Đình Vịnh - Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh báo cáo tham luận về Thực trạng giải pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh
Ông Quách Đình Vịnh - Trưởng Phòng PC45 Công an tỉnh báo cáo tham luận về Thực trạng giải pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, bà Phạm Thị Mỹ Huyền - TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh nhấn mạnh: Cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch” đã được đưa vào Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, với 8 tiêu chí cụ thể là: 5 không (không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ ba trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học); 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ). Để nâng cao chất lượng cuộc vận động, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, có tác động mạnh mẽ trong hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Hội thảo nhằm thảo luận và đưa ra những giải pháp giảm nghèo, hạn chế học sinh bỏ học, trẻ em suy dinh dưỡng, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, an toàn thực phẩm trong sản xuất và chăn nuôi... góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong triển khai cuộc vận động.
 
Tại hội thảo, có 10 tham luận của các sở, ban, ngành, địa phương phân tích, đánh giá về kết quả thực hiện cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch” và đề ra phương hướng, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động đạt hiệu quả hơn. Các tham luận của Hội thảo phản ánh bức tranh chung về thành tựu xóa nghèo, giáo dục phòng chống bạo lực học đường, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chăm sóc y tế phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; các hoạt động bảo vệ môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm.
 
Từ năm 2010 đến nay, cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không 3 sạch” trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả bước đầu. Thực hiện tiêu chí xóa đói giảm nghèo thông qua các mô hình phụ nữ “5 giúp 1”, Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo, tổ tiết kiệm, góp vốn, xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo. Đồng thời, giảm tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, giảm tình trạng vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội nhờ Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội Phụ nữ và Công an về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội”. Hạn chế tình trạng bạo lực gia đình thông qua xây dựng 225 mô hình “Địa chỉ tin cậy” ở cộng đồng, tuyên truyền 4 phẩm chất phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng -Trung hậu - Đảm đang”. Các huyện xây dựng nhiều mô hình theo tiêu chí 3 sạch của cuộc vận động gắn với thực hiện tiêu chí 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới. 
 
Mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2017, có 100% hộ gia đình hội viên phụ nữ được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có 70% trở lên hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”.          
 
AN NHIÊN