Trang bị kiến thức nghiệp vụ quản lý hoạt động in ấn

04:09, 08/09/2016

Trong 5 ngày (từ ngày 6 - 10/9), tại Đà Lạt, Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng phối hợp cùng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in ấn cho trên 50 học viên là người đứng đầu các cơ sở in trong tỉnh. 

Trong 5 ngày (từ ngày 6 - 10/9), tại Đà Lạt, Sở Thông tin - Truyền thông Lâm Đồng phối hợp cùng Cục Xuất bản, in và phát hành (Bộ Thông tin - Truyền thông) tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in ấn cho trên 50 học viên là người đứng đầu các cơ sở in trong tỉnh. 
 
Các học viên đã được các giảng viên bộ môn công nghệ in (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) trang bị những kiến thức như: pháp luật về hoạt động in; quản lý và kiểm soát chất lượng sản phẩm in; hoạch định các nguồn lực sản xuất in; công nghệ in tiên tiến trong nước và thế giới hiện nay... 
 
Xuất bản và in ấn là một hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa - tư tưởng nhằm giới thiệu và phổ biến tri thức, nâng cao dân trí, xây dựng giá trị đạo đức tốt đẹp, lối sống lành mạnh, đấu tranh chống lại mọi tư tưởng, hành động làm tổn hại lợi ích dân tộc. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 150 cơ sở tham gia hoạt động in. Việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in cho người đứng đầu các cơ sở in trong tỉnh là bước đầu để Sở Thông tin - Truyền thông triển khai thực hiện Luật Xuất bản được Quốc hội ban hành năm 2012 và các văn bản pháp luật có liên quan. Qua đó, thực hiện rà soát, cấp phép hoạt động cho các cơ sở in nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản.                
 
QUỲNH UYỂN