Diện tích cây xanh Đà Lạt đạt gần 20 m2/người

08:10, 31/10/2016

Qua phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp năm 2016, diện tích cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tăng lên gần 20 m²/người. 

Qua phong trào thi đua xanh - sạch - đẹp năm 2016, diện tích cây xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã tăng lên gần 20 m²/người. 
 
Hầu hết các cơ quan, đơn vị, các phường, xã đều triển khai hoạt động hiệu quả “Ngày Chủ nhật xanh” vào ngày chủ nhật cuối tháng, đồng thời gắn với các sự kiện, ngày lễ lớn của quốc gia tổ chức ở Đà Lạt vào cuối năm 2015 và 10 tháng đầu năm 2016, thu hút đông đảo đoàn viên, học sinh, sinh viên, hộ gia đình ở khu dân cư tham gia trồng cây xanh, tôn tạo các công trình công viên xanh - sạch - đẹp. 
 
Hàng chục ngàn hộ gia đình, khu dân cư, cơ sở tôn giáo, trường học và các cơ quan, đơn vị khác đứng chân trên địa bàn Đà Lạt đã đăng ký và thực hiện khá hiệu quả các chỉ tiêu thi đua xanh - sạch - đẹp. 
 
Đặc biệt, trong ngày Sinh nhật Bác (19/5/2016), Đà Lạt đã tổ chức ra quân trồng 1.000 cây thông ba lá trên diện tích 5.000 m² khu Đồi Phát xạ. 
 
Ngoài ra, Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt đã chăm sóc gần 2.530 m² diện tích thảm cỏ và tiểu cảnh hoa xung quanh hồ Xuân Hương…
 
VĂN VIỆT