Trên 2 tỷ đồng nâng cấp các công trình nước sinh hoạt

09:10, 24/10/2016

Từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán năm 2016, huyện Di Linh đã đầu tư 2,2 tỷ đồng (giai đoạn 1), sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tại 2 xã Tam Bố và Bảo Thuận.

Từ nguồn kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán năm 2016, huyện Di Linh đã đầu tư 2,2 tỷ đồng (giai đoạn 1), sửa chữa, nâng cấp các công trình cấp nước sinh hoạt tại 2 xã Tam Bố và Bảo Thuận.
 
Theo dự án trên, trong giai đoạn 1, xã Tam Bố được đầu tư 1 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp các hạng mục, như: đập dâng đầu nguồn, khai thác thêm một nguồn nước khác, xây bể chứa, đường ống… Riêng công trình nước sinh hoạt tại xã Bảo Thuận sẽ không sử dụng nguồn nước sinh hoạt tự chảy như trước đây, mà sẽ đấu nối trực tiếp của hệ thống nước sinh hoạt (Nhà máy nước Di Linh) kéo về cho các thôn phục vụ cho 400 hộ dân.
 
Được biết, trong giai đoạn 2, ngoài việc tiếp tục đầu tư 1,4 tỷ đồng cho 2 xã nói trên, huyện Di Linh còn đầu tư thêm kinh phí sửa chữa, nâng cấp một số công trình giếng khoan trên địa bàn các xã Sơn Điền, Đinh Lạc và Tân Nghĩa.
 
Ndong Brừm