HộiCCB Bảo Lộc giúp nhau giảm tỷ lệ hộ nghèo

09:04, 26/04/2017

Đại tá Nguyễn Đức Phó - Chủ tịch Hội CCB Bảo Lộc cho biết: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Bảo Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững...

Đại tá Nguyễn Đức Phó - Chủ tịch Hội CCB Bảo Lộc cho biết: Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB Bảo Lộc đã có nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ hội viên vươn lên trong cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Ngoài việc chỉ đạo các cơ sở hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên khắc phục khó khăn, biết cách tổ chức sản xuất, chăn nuôi hợp lý, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm…, Hội đã tổ chức 76 buổi tập huấn khuyến nông về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho 5.065 lượt hội viên, tín chấp ngân hàng CSXH cho hội viên vay vốn với dư nợ 35,059 tỷ đồng để các hội viên đầu tư phát triển kinh tế gia đình. 
 
Đặc biệt, các chi hội đã động viên hội viên tham gia đóng góp quỹ hội, cho nhau vay luân phiên không trả lãi với số tiền trên 3,765 tỷ đồng. Cùng với việc cho nhau vay không lấy lãi, các chi hội đã thường xuyên hướng dẫn các hội viên sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả trong đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh, buôn bán nhỏ để thoát nghèo.
 
Kết quả, đầu nhiệm kỳ, toàn Hội có 38 hộ nghèo, 90 hộ cận nghèo, đến nay, chỉ còn 5 hộ nghèo, giảm 86,84%; 16 hộ cận nghèo, giảm 82,22%. Toàn Hội hiện đã có 1.343 hội viên thuộc diện khá và giàu, 1.348 hộ có mức sống trung bình. 
 
H. K. Giang