Khen thưởng hai chiến sĩ cảnh sát bắt tội phạm

05:05, 23/05/2017

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, vừa có quyết định khen thưởng cho Thiếu úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT Công an TP Đà Lạt và chiến sĩ Phùng Xuân Đức Thắng Phòng  Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2017.

Ông Võ Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND TP Đà Lạt, vừa có quyết định khen thưởng cho Thiếu úy Trần Tuấn Anh, cán bộ Đội CSGT Công an TP Đà Lạt và chiến sĩ Phùng Xuân Đức Thắng Phòng  Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lâm Đồng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng, chống tội phạm năm 2017.
 
Trước đó, trong quá trình tuần tra trên đường Hai Bà Trưng, TP Đà Lạt, tổ công tác của Đội CSGT Công an TP Đà Lạt đã phát hiện đối tượng Đinh Trần Quang Nguyên (27 tuổi), ngụ tại thôn 8, xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), điều khiển xe mô tô BKS 72X3-2456 có dấu hiệu vi phạm pháp luật giao thông. Tổ công tác đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra theo quy trình. 
 
Đối tượng này đã không xuất trình được giấy phép lái xe, xe không có gương chiếu hậu bên trái, màu sơn xe đã bị thay đổi. Tổ công tác tiến hành lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện. 
 
Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng phát hiện người vi phạm có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị được kiểm tra người. Đinh Trần Quang Nguyên kiên quyết không cho tổ tuần tra kiểm tra người, đồng thời bỏ lại xe môtô tại hiện trường bất ngờ chạy trốn. Thiếu úy Trần Tuấn Anh (tổ trưởng) và chiến sĩ Phùng Xuân Đức Thắng (tổ viên), lập tức rượt đuổi theo đối tượng này. 
 
Khi tới một con hẻm nhỏ trên đường Hai Bà Trưng, Đinh Trần Quang Nguyên bị Thiếu úy Trần Tuấn Anh và chiến sĩ Phùng Đức Xuân Thắng khống chế, bắt giữ.
 
Khám xét nhanh trên người đối tượng này, tổ công tác phát hiện một hộp đựng kính, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy, 1 con dao bấm cùng một số dụng cụ phục vụ việc hút ma túy. 
 
Đinh Trần Quang Nguyên bị tổ công tác áp giải về bàn giao cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Hiện đối tượng Đinh Trần Quang Nguyên đã bị Công an TP Đà Lạt khởi tố về hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.
 
Văn Báu