Bảo Lộc khẩn trương chuẩn bị cho Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa

06:11, 26/11/2019

Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Ðồng là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Festival Hoa Ðà Lạt lần thứ VIII năm 2019...

Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Ðồng là một trong những hoạt động chính trong khuôn khổ Festival Hoa Ðà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Đến nay, TP Bảo Lộc đang “chạy” nước rút hoàn thiện công tác chuẩn bị, đảm bảo Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa năm nay sẽ mang lại nhiều hoạt động hấp dẫn, mới lạ cho người dân và du khách.
 
Khu Du lịch Đôi Dép sẵn sàng đón tiếp du khách với những dịch vụ tốt nhất. Ảnh: K.Phúc
Khu Du lịch Đôi Dép sẵn sàng đón tiếp du khách với những dịch vụ tốt nhất. Ảnh: K.Phúc
 
Tập trung chỉnh trang đô thị
 
Chỉnh trang đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được TP Bảo Lộc chú trọng hoàn thiện để phục vụ các hoạt động Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa Lâm Đồng năm 2019. Đến nay, các hạng mục công trình phục vụ cho sự kiện này, đã và đang được thi công gấp rút, tích cực, như: Lát gạch vỉa hè các tuyến đường nội thị 28/3, Lê Hồng Phong, Nguyễn Công Trứ, Chu Văn An, Hà Giang...; sơn sửa, trang trí lại cổng chào trên đường 28/3; sửa chữa, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, với khoảng 400 bộ đèn pha, đèn lồng các loại tại khu vực hồ Đồng Nai (còn gọi là hồ Bảo Lộc); thay thế, trồng mới các đường hoa, tiểu công viên hoa tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao TP (nơi diễn ra lễ khai mạc), Ngã ba Quốc Thái, hồ Đồng Nai và Công viên UBND TP, với khoảng 4.000 chậu hoa; thay thế hệ thống bảng hiệu, panô trên tất cả các tuyến đường trung tâm.
 
Cùng với đó, các đơn vị đang gấp rút hoàn thành một số công trình, phần việc khác tại những địa điểm diễn ra các hoạt động Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa, như: Thiết kế mặt bằng tổng thể khu vực triển lãm, chiếu trà, sân khấu diễn ra lễ khai mạc và bế mạc; tiến hành chỉnh trang, vệ sinh các khu vực công cộng; gấp rút dặm vá, duy tu một số tuyến đường bị hư hỏng, xuống cấp...
 
Ghi nhận cho thấy, những ngày này, nhiều tuyến đường nội thị trên địa bàn TP đang được các đơn vị chủ động trồng cây xanh, trang trí bồn hoa và lắp đặt hệ thống bảng hiệu, panô... góp phần làm cho TP Bảo Lộc thêm đẹp để chào đón Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa cũng như Festival Hoa Đà Lạt năm 2019. Ông Lê Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc cho biết: “Hiện tại, địa phương đang chỉ đạo các cơ quan chức năng và các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để hoàn thiện những hạng mục công trình phục vụ cho Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá lễ hội bằng nhiều hình thức, cụ thể bằng trực quan và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Đồng thời, địa phương đặc biệt chú trọng đến công tác vận động, kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp kinh phí và tham gia các hoạt động trong Tuần Văn hóa. Tin rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa năm nay sẽ mang đến cho người dân và du khách những hoạt động mới lạ, hấp dẫn nhưng mang đậm đặc trưng của “thủ phủ” trà - tơ B’Lao”.
 
Nông trường chè Tâm Châu (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), điểm đến hấp dẫn của Tour du lịch canh nông. Ảnh: K.Phúc
Nông trường chè Tâm Châu (xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm), điểm đến hấp dẫn của Tour du lịch canh nông. Ảnh: K.Phúc
 
Sẵn sàng chào đón du khách
 
Với kịch bản đã được thông qua cho thấy, Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa năm nay sẽ có nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc và hấp dẫn. Theo đó, với chủ đề “Bảo Lộc - TP hương trà, sắc tơ”, sự kiện sẽ diễn ra trong 5 ngày (từ 20 đến 24/12/2019) có 3 chương trình chính, 5 chương trình hưởng ứng và một số hoạt động bổ sung khác. Đối với các chương trình chính, Lễ khai mạc với chủ đề “Lung linh đêm hội B’Lao” nhằm tôn vinh người trồng, chế biến trà, trồng dâu, nuôi tằm và ươm tơ, dệt lụa; đồng thời, diễn ra các chương trình nghệ thuật đặc sắc giới thiệu, quảng bá thương hiệu Trà B’Lao và Tơ lụa Bảo Lộc đến du khách trong và ngoài nước. Trong khi đó, Chương trình trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc “Bay cao - vươn xa”, có sự tham gia của 80 người mẫu đến từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, trình diễn các bộ sưu tập do 19 nhà thiết kế thời trang thực hiện trên nền vải lụa của các công ty lụa ở Bảo Lộc và trang phục thổ cẩm các làng nghề truyền thống địa phương. Đây được xem là điểm “nhấn” hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân và du khách những ấn tượng sâu sắc về lễ hội năm nay. Tại Hội thảo ngành trà và dâu tằm tơ, sẽ có sự tham gia của đông đảo các tổ chức, cá nhân và nhà khoa học cùng đóng góp ý kiến phát triển ngành trà và tơ lụa gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Bảo Lộc. Các chương trình hưởng ứng, gồm: Hội chợ thương mại và triển lãm ngành trà, tơ lụa, chương trình “Cao nguyên vẫy gọi”, chương trình liên hoan các câu lạc bộ đội nhóm, ẩm thực bia Sài Gòn, triển lãm ảnh nghệ thuật và hoa lan.
 
Hiện nay, toàn TP Bảo Lộc có 117 cơ sở lưu trú du lịch đang sẵn sàng đón tiếp và phục vụ chu đáo, mang lại sự hài lòng cho du khách đến với lễ hội. Trong đó, có 1 khách sạn 3 sao, 5 khách sạn 2 sao, 18 khách sạn 1 sao, 20 khách sạn đạt chuẩn và hàng chục nhà nghỉ du lịch. Đến với mùa lễ hội, sự đa dạng về không gian ẩm thực ở các tuyến phố chính như Nguyễn Công Trứ, Hà Giang, Lê Hồng Phong, Bùi Thị Xuân, Trần Quốc Toản, Huỳnh Thúc Kháng, Quảng trường 28/3...; du khách sẽ dễ dàng lựa chọn cho bản thân, gia đình và bạn bè những món ăn hợp khẩu vị 3 miền Bắc, Trung và Nam. Không những vậy, du khách còn dễ dàng lựa chọn cho mình những không gian để thưởng thức cà phê từ sang trọng đến bình dân tại các quán cà phê nổi tiếng như Đôi Dép, Phạm, Catinat, Cõi Riêng, Romance, Gold, Orico, Paris, B’Lao Tour, Bonne, Lối Xưa và 102...
 
Đặc biệt, du khách còn có cơ hội trải nghiệm Tour du lịch canh nông đến các nông trường, nhà máy gắn với các quy trình sản xuất, chăm sóc, chế biến trà và tơ lụa Bảo Lộc; đến với Khu Du lịch thác Đam B’ri hùng vĩ, với nhiều trò chơi, dịch vụ hấp dẫn; hay Khu Du lịch Đôi Dép (xã Lộc Nga), ngoài việc được hòa mình trong không gian thiên nhiên lãng mạn, du khách có thể lựa chọn dịch vụ tắm bùn khoáng, suối khoáng và hồ bơi thủy lực. Xa hơn, từ TP Bảo Lộc, du khách di chuyển theo Quốc lộ 55 vào Thôn 4 (xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) với chùa Linh Quy Pháp Ấn giữa không gian bình yên, thanh tịnh được ví như “Cổng Trời”...
 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lễ hội
 
Công an TP Bảo Lộc xác định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách đến với Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của đơn vị. Hiện nay, đơn vị đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo tất cả các đội nghiệp vụ vào cuộc trực chiến sẵn sàng nhận nhiệm vụ thường xuyên 24/24; tập trung giải quyết các vụ việc dây dưa kéo dài, nắm chặt các băng nhóm tội phạm và sẵn sàng tiếp nhận, giải quyết các vụ việc phát sinh; chủ động, vô hiệu hóa các điểm nóng gây mất an ninh trật tự; triển khai các biện pháp sẵn sàng phòng ngừa từ xa các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật và các tệ nạn xã hội có thể phát sinh. Đặc biệt, phân công lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý và phân luồng giao thông với trách nhiệm cao nhất để người dân, du khách trong và ngoài nước an tâm vui chơi, mua sắm trong suốt thời gian trước, trong và sau Tuần Văn hóa Trà và Tơ lụa năm nay.                                                                                                        HỮU SANG
 
KHÁNH PHÚC