Đại hội Hội Luật Gia thành phố Đà Lạt lần thứ VI

09:11, 07/11/2019

(LĐ online) - Ngày 7/11, Hội Luật gia TP Đà Lạt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2019-2024. 

 

* Ông Dương Hải Long tái đắc cử Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Lạt
 
(LĐ online) - Ngày 7/11, Hội Luật gia TP Đà Lạt tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kì 2019-2024. 
 
UBND TP Đà Lạt trao giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội
UBND TP Đà Lạt trao giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội
 
Đại hội có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, thành phố Đà Lạt và 112 Luật gia chính thức đại diện cho 20 Chi hội Luật gia trên địa bàn thành phố đã tham dự.
 
Theo báo cáo tại Đại hội, trong nhiệm kì qua, Hội Luật gia TP Đà Lạt đã chủ động xây dựng kế hoạch, nổ lực phấn đấu, đổi mới các nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với nội dung, điều lệ hội. Công tác tham gia giám sát, xây dựng chính sách pháp luật; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố và có bước phát triển mới, nội dung, phương thức hoạt động ngày càng thiết thực, góp phần bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pphap1 của nhân dân; giữ tìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường và đạt nhiều kết quả tốt, gióp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội
 
Nhiệm kỳ qua, các chi hội trực thuộc đã thực hiện trên 2.700 cuộc tư vấn cho hơn 18.800 lượt người; xử lý kết hợp tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho trên 25.000 lượt đối tượng vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Cũng trong nhiệm kỳ, đã phối hợp hòa giải, giải quyết trên 6.000 vụ, việc về dân sự, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình và các mâu thuẫn khác… 
 
Ngoài ra, công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố, hiện nay Hội Luật gia TP Đà Lạt có trên 500 hội viên tham gia sinh hoạt tại 20 chi hội cơ sở, hàng năm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn được thực hiện thường xuyên, nhờ đó chất lượng, trình độ các hội viên ngày càng được nâng cao.
 
Đại hội Hội Luật Gia thành phố Đà Lạt lần này cũng đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 12 người, trong đó Luật gia Dương Hải Long tái đắc cữ Chủ tịch Hội Luật gia TP Đà Lạt VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Cùng với đó, đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết thống nhất phương hướng, nhiệm vụ chung của nhiệm kỳ là tiếp tục “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh; đoàn kết, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, hướng về cơ sở”; đồng thời đề ra các nhiệm vụ, như tiếp tục bám sát các chương trình, hoạt động của hội, chú trọng phát triển hội viên, đào tạo nâng cao kĩ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và các hoạt động liên quan, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.
 
Dịp này, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng giấy khen cho 9 tập thể, 11 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động Hội nhiệm kỳ vừa qua; UBND TP Đà Lạt tặng giấy khen cho 2 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 
THỤY TRANG