Học viện Lục quân trao quà Trung thu cho thiếu niên, nhi đồng tại Ninh Gia

11:09, 30/09/2020

(LĐ online) - Sáng 30/9, Học viện Lục quân tổ chức trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ trong đơn vị tại Trường Mầm non 7 Tháng 7 (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.

(LĐ online) - Sáng 30/9, Học viện Lục quân tổ chức trao quà cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ trong đơn vị tại Trường Mầm non 7 Tháng 7 (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng.
 
Đại tá Lê Văn Thái - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân tặng đồ dùng học tập cho các cháu tại Trường Mầm non 7 Tháng 7
Đại tá Lê Văn Thái - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân tặng đồ dùng học tập cho các cháu tại Trường Mầm non 7 Tháng 7
 
Được biết, Trường Mầm non 7 Tháng 7 được xây dựng từ năm 2010 và được đặt cạnh Khu Kinh tế Quốc phòng 78 xã Ninh Gia. Học viện Lục quân lấy ngày truyền thống của đơn vị để đặt tên cho trường.
 
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Văn Thái - Phó Chủ nhiệm Chính trị Học viện Lục quân cho biết: Để kịp thời động viên, cổ vũ và khích lệ tinh thần cho các cháu thiếu nhi nhân dịp Trung thu, dịp này, Học viện sẽ gửi tặng 45 suất quà gồm bánh kẹo, đèn lồng cho các cháu là con em cán bộ trong đơn vị.
 
Đoàn công tác tổ chức chương trình, trao quà trung thu cho các cháu
Đoàn công tác tổ chức chương trình, trao quà trung thu cho các cháu
 
Trước đó, Học viện Lục quân đã tặng 350 suất cho thiếu nhi là con em cán bộ, nhân viên của Học viện Lục quân, các cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố và các môn năng khiếu; đồng thời, giúp đỡ các gia đình cán bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo với tổng kinh phí là gần 70 triệu đồng.
 
Đây là hoạt động thường niên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các chái thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu; đồng thời, thể hiện những tình cảm của lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan đoàn thể của Học viện đối với các cháu. Qua đó, giáo dục nét đẹp văn hoá truyền thống dân tộc; tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, gia đình, các tổ chức quần chúng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
 
THÂN THU HIỀN