Phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động

09:01, 13/01/2021

(LĐ online) - Chiều ngày 12/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI, nhằm tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2020, bàn phương hướng năm 2021; sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc đã tham dự hội nghị.

(LĐ online) - Chiều ngày 12/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Lạt tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XI, nhằm tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn năm 2020, bàn phương hướng năm 2021; sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn giữa nhiệm kỳ 2018-2023. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc đã tham dự hội nghị.
 
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho các tập thể và  cá nhân có thành tích năm 2020
Trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt cho các tập thể và cá nhân có thành tích năm 2020
 
Trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy Đà Lạt, sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ tỉnh, sự phối hợp của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của cán bộ công đoàn trong toàn thành phố, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ tuy có phần hạn chế do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19 kéo dài nhưng vẫn duy trì và đạt được một số kết quả tích cực, nhất là trong công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt là các hoạt động thiết thực hướng về chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2020.
 
Song song với đó, các hoạt động chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được phát huy theo đúng chủ đề “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”; việc phối hợp tổ chức hội nghị CBCC-VC; hội nghị Người lao động đạt được nhiều kết quả về số lượng và chất lượng. Cùng đó, công tác khảo sát và thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên có nhiều chuyển biến tích cực. LĐLĐ thành phố Đà Lạt đã xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch chuyên đề theo chỉ đạo của Thành ủy và LĐLĐ tỉnh; vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người lao động tiếp tục được quan tâm và chú trọng. Có 26/26 chỉ tiêu đề ra đạt và vượt, như: Kết nạp Đảng viên đạt 101,3 % so với kế hoạch; thành lập CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 100% kế hoạch; cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng đạt 147,6%; tỷ lệ CĐCS doanh nghiệp tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” và “Tết sum vầy” đạt 111% so với kế hoạch; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở giám sát thực hiện pháp luật lao động, BHXH, chế độ chính sách đạt 100% kế hoạch...
 
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ sở
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn cơ sở

 

Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể CĐCS trường Mầm non 2 va cá nhân cô Nguyễn Thị Thu Hằng-  Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Trãi
Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Lê Ngọc Phúc trao bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể CĐCS trường Mầm non 2 va cá nhân cô Nguyễn Thị Thu Hằng- Chủ tịch Công đoàn cơ sở trường Tiểu học Nguyễn Trãi
N.MINH