Công ty Thủy điện Đồng Nai ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19

08:06, 07/06/2021

(LĐ online) - Chiều 7/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tiếp nhận số tiền đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty Thủy điện Đồng Nai (trụ sở đóng tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).

(LĐ online) - Chiều 7/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã tiếp nhận số tiền đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 từ Công ty Thủy điện Đồng Nai (trụ sở đóng tại phường Lộc Sơn, TP Bảo Lộc).
 
Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị đầu tiên tại TP Bảo Lộc đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương số tiền 30 triệu đồng
Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị đầu tiên tại TP Bảo Lộc đóng góp cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương số tiền 30 triệu đồng
 
Theo đó, Công ty Thủy điện Đồng Nai đã trao số tiền 30 triệu đồng cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Đây là việc làm ý nghĩa nhằm chia sẻ, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” của trung ương và địa phương.
 
Theo ông Huỳnh Minh Chánh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc, ngày 1/6 vừa qua, thực hiện lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch bệnh Covid-19” của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Trung ương MTTQ Việt Nam cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã triển khai tới toàn thể cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động cùng Nhân dân địa phương. Đến ngày 7/6, Công ty Thủy điện Đồng Nai là đơn vị đầu tiên trên địa bàn TP Bảo Lộc tham gia đóng góp kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19. Hiện nay, cũng đã có nhiều đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đóng góp kinh phí cho Quỹ phòng chống dịch Covid-19 thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.
 
Cùng với đó, nhiều người dân trên địa bàn TP Bảo Lộc cũng đã đóng góp trực tiếp kinh phí cho Quỹ vắc xin phòng Covid-19 hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ và Trung ương MTTQ Việt Nam qua tài khoản ngân hàng đã được công bố.
 
KHÁNH PHÚC