Lực lượng vũ trang Lâm Đồng: Làm tốt công tác ''đền ơn, đáp nghĩa''

06:07, 27/07/2021

"Đền ơn, đáp nghĩa" là một trong những nhiệm vụ lớn, được thực hiện thường xuyên trong lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng...

“Đền ơn, đáp nghĩa” là một trong những nhiệm vụ lớn, được thực hiện thường xuyên trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Lâm Đồng. Đó không chỉ là cách giáo dục cán bộ, chiến sĩ sinh động, hiệu quả mà còn góp phần tạo nền tảng, sức mạnh cho LLVT. Và việc làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa” đã góp phần thắt chặt tình quân dân cũng như tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.
 
Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khù nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ
Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khù nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ
 
Công tác chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội nói chung và công tác “đền ơn, đáp nghĩa” nói riêng của LLVT tỉnh Lâm Đồng suốt những năm qua luôn được thực hiện nghiêm túc, đúng đối tượng. Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: Hàng năm, Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên nghiên cứu, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chủ trương, chính sách của các cấp, tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với cách mạng suốt những năm qua.
 
Cụ thể, đã giải quyết kịp thời hồ sơ chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ để chi trả cho 1.028 đối tượng với số tiền trên 2,8 tỉ đồng. Thăm và tặng quà Anh hùng LLVT nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với số tiền 2 triệu đồng/người. Ngoài mức trợ cấp 1,4 triệu đồng/người/tháng đối với Mẹ Việt Nam anh hùng, Bộ CHQS tỉnh đã thăm, tặng quà mừng thọ các mẹ. Ngoài ra, Bộ CHQS tỉnh còn phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thăm, tặng quà thân nhân gia đình cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1…;
 
Và mới đây nhất, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), Bộ CHQS tỉnh đã triển khai các hoạt động, thực hiện công tác chính sách đối với người có công phù hợp với hoàn cảnh thực tế. Theo đó, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khù (102 tuổi) và Anh hùng LLVT Hoàng Đình Kiền. Tại các nơi đến thăm, Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh gửi lời thăm hỏi ân cần, bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT cùng các gia đình chính sách. Đồng thời, động viên về tinh thần và vật chất, giúp cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT và các gia đình có công với cách mạng vơi bớt đi những nỗi đau, sống vui, sống khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu phát huy truyền thống cách mạng xây dựng quê hương giàu đẹp. Với tinh thần “uống nước, nhớ nguồn”, thực hiện “đền ơn, đáp nghĩa” bằng cả tấm lòng, đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu cũng đã đi thăm, tặng quà gia đình quân nhân (con liệt sĩ) đang công tác tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh và nguyên Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ là thương binh, trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Và, Đại tá Vy Thanh Minh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh qua các thời kỳ trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Dịp này, các cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS các địa phương đã tặng 117 phần quà cho gia đình chính sách và người có công trị giá trên 104 triệu đồng.
 
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, trong thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh xác định: Thường xuyên quán triệt đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” trong toàn lực lượng. Đồng thời, chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên, cán bộ làm công tác chính sách. Vận dụng linh hoạt chính sách hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Chủ động rà soát và khắc phục những bất cập trong thủ tục hành chính. Vận động cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia ủng hộ Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa. Đổi mới chính sách đối với gia đình cán bộ, chiến sĩ tại ngũ, tập trung hoàn thiện và nâng cao chất lượng thực hiện các chế độ về chăm sóc sức khỏe cho thân nhân gia đình liệt sĩ, cán bộ hưu trí. Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, hỗ trợ, góp phần chăm sóc thiết thực đối với cán bộ quân đội đã nghỉ hưu. Tiếp tục phối hợp hiệu quả với các đơn vị liên quan thực hiện tốt Đề án “Xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin” và hoàn thiện Đề án “Xác nhận, giải quyết chính sách đối với quân nhân mất tin, mất tích”.
 
Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân đội, công tác hậu phương quân đội và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa là trách nhiệm, tình cảm của người dân nói chung và LLVT nói riêng, góp phần chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng. Đây không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội mà còn là tấm lòng của cả xã hội, của thế hệ đi sau với những đóng góp lớn lao của thế hệ cha anh đi trước.
 
HOÀNG MY