Lâm Đồng: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho Người có uy tín

08:06, 21/06/2022
(LĐ online) - Sau khi mở lớp tập huấn cho các huyện, thành phố thuộc Khu vực I, sáng 21/6, tại thành phố Bảo Lộc, Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tổ chức lớp tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2022 cho các huyện thuộc Khu vực II gồm: Di Linh, Lâm Hà, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc.
 
Trong thời gian 3 ngày (từ 21 đến 23/6), các đại biểu là Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện, thành nói trên sẽ được lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy phổ biến nội dung các chuyên đề về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tỉnh Lâm Đồng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; thực hiện chính sách và phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giới thiệu Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và chuyên đề nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay… 
 
Được biết, đến nay có 478 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tham gia lớp tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Qua đó nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật, quốc phòng, an ninh, chính sách dân tộc và kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng, góp phần phát huy vai trò của Người có uy tín trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 
 
NDONG BRỪM