Tuổi trẻ Lâm Hà tiên phong, đoàn kết xây dựng quê hương

07:05, 24/05/2019

Là lực lượng đông đảo, hùng hậu; với sức trẻ của mình, thời gian qua, thanh niên các dân tộc huyện Lâm Hà luôn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Dấu ấn của tuổi trẻ Lâm Hà in đậm trên nhiều công trình, phần việc quan trọng tại địa phương.

Là lực lượng đông đảo, hùng hậu; với sức trẻ của mình, thời gian qua, thanh niên các dân tộc huyện Lâm Hà luôn tiên phong, đoàn kết, sáng tạo để xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Dấu ấn của tuổi trẻ Lâm Hà in đậm trên nhiều công trình, phần việc quan trọng tại địa phương.
 
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Lâm Hà) hào hứng khi tham gia tìm hiểu về phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Hồng Thắm
Học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Lâm Hà) hào hứng khi tham gia tìm hiểu về phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Ảnh: Hồng Thắm
 
Hiện nay, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Lâm Hà có 16 Ủy ban Hội cấp xã, thị trấn và 6 Ủy ban Hội khối trường THPT với 18.207 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội LHTN huyện Lâm Hà đã tổ chức phát động và triển khai, thực hiện nhiều phong trào thi đua yêu nước trong hội viên (HV). Qua đó, lực lượng thanh niên (TN) trên địa bàn xung kích, tình nguyện góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. 
 
Trong những năm qua, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Hà đã phát động và triển khai sâu rộng phong trào “Tuổi trẻ Lâm Hà chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua đó, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nơi đây đã xây dựng mới và duy trì được 5 công trình, 2 phần việc TN cấp huyện trị giá 217 triệu đồng, cấp cơ sở có 75 công trình, hơn 140 phần việc TN trị giá trên 600 triệu đồng. Một số công trình tiêu biểu như: Đoạn đường thanh niên tự quản xanh - sạch - đẹp - an toàn, Công trình “Bếp ăn từ thiện” tại Trung tâm Y tế huyện, vận động xây dựng 11 nhà Nhân ái, thực hiện 55 km thắp sáng đường quê, xây dựng 2 sân chơi cho thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, hội viên thanh niên (HVTN) trên địa bàn cũng đã đóng góp trên 2.000 ngày công tham gia làm cầu, đường dân sinh. Hội LHTN huyện Lâm Hà cũng đã tổ chức 17 đợt ra quân các hoạt động “Ngày Chủ nhật xanh”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”. Các cấp Hội cơ sở tổ chức 112 lượt ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, bóc xóa quảng cáo sai quy định, thu hút hơn 30.000 lượt ĐVTN tham gia. TN Lâm Hà cũng đã phối hợp tổ chức đảm nhận, thực hiện 105 tuyến đường TN tự quản, tuyến đường an toàn giao thông dài 170 km, thu hút 2.075 ĐV, HV, TN tham gia; phối hợp thực hiện 60 cổng trường an toàn giao thông thu hút trên 8.200 lượt ĐV, HV, TN, học sinh tham gia; đảm nhận trồng và chăm sóc hơn 7.000 cây phân tán trên địa bàn.
 
Thanh niên Lâm Hà tiên phong, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: D.Nguyễn
Thanh niên Lâm Hà tiên phong, đoàn kết xây dựng quê hương giàu đẹp. Ảnh: D.Nguyễn
 
Ngoài ra, tổ chức Hội LHTN các cấp ở huyện Lâm Hà cũng đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa khác. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Qua đó, có 1.365 em được giúp đỡ, tiếp sức đến trường với số tiền hỗ trợ 445 triệu đồng. Đồng thời, đã tổ chức thăm, tặng 1.030 suất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho các gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ chức 7 đợt khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số với số tiền 68 triệu đồng; tổ chức vận động quyên góp trong HVTN 46 triệu đồng hỗ trợ mổ tim cho 1 trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh. Lực lượng TN trên địa bàn tích cực cùng sinh viên tình nguyện hè về địa phương đóng góp hơn 2.800 ngày công để dọn vệ sinh môi trường, làm đường dân sinh, sửa chữa nhà cho gia đình chính sách… Hoạt động hiến máu tình nguyện được Ủy ban Hội huyện và cơ sở thường xuyên phối hợp tổ chức, nhận được sự tham gia nhiệt tình của đông đảo HV, TN. Thời gian qua đã vận động trên 3.900 HV, TN tham gia 16 đợt hiến máu, thu được 2.660 đơn vị máu. Hàng năm, Ủy ban Hội LHTN các xã, thị trấn tại Lâm Hà cũng đã động viên TN tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tình nguyện đăng ký lên đường nhập ngũ hàng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao. 
 
Hưởng ứng “Phong trào vì biển đảo quê hương”, các cơ sở Hội trong toàn huyện tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: phát động gây quỹ ủng hộ Trường Sa, phát động HV, TN tiêu thụ tỏi cho huyện đảo Lý Sơn với tổng số lượng hơn 600 kg, trị giá 39.600.000 đ, tổ chức hành trình về nguồn với chủ đề “Tuổi trẻ Lâm Hà vì biển đảo quê hương - Nhớ lời Di chúc theo chân Bác”. Các cơ sở Hội tham gia tốt cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì Trường Sa xanh”, “Góp đá xây Trường Sa”, “Vì Trường Sa thân yêu”, chương trình “Vì biển đảo quê hương” với tổng trị giá 144 triệu đồng.
 
Để đẩy mạnh phong trào TN thi đua lập thân lập nghiệp, làm giàu chính đáng; trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Hội LHTN Lâm Hà đã thành lập và duy trì 5 tổ hợp tác TN chăn nuôi bò sữa, bò thịt, bò sinh sản, rau, hoa công nghệ cao; thành lập 1 CLB thanh niên làm kinh tế, 3 CLB làm công tác xã hội hoạt động hiệu quả. Hội LHTN huyện Lâm Hà cũng đã phối hợp với Đoàn Kinh tế quốc phòng Lâm Đồng tiếp nhận dự án hỗ trợ sản xuất cho TN vùng khó khăn 20 con bò giống lai cho 2 tổ hợp tác trị giá 500 triệu đồng. Hội LHTN huyện cũng đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Lâm Hà hướng dẫn ĐVTN lập mô hình, dự án, hồ sơ vay vốn với số tiền 150 - 200 triệu đồng/1 dự án, hỗ trợ 3 tổ hợp tác TN phát triển kinh tế vay vốn quay vòng gần 500 triệu đồng, cho 10 hộ nghèo, cận nghèo vay vốn gần 100 triệu đồng.
 
Đánh giá về hoạt động, phong trào TN địa phương thời gian qua, chị Trần Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam huyện Lâm Hà cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào TN huyện Lâm Hà đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho TN thường xuyên được quan tâm, qua đó, nhận thức về chính trị tư tưởng trong TN ngày càng được nâng lên. Các cuộc vận động lớn của Hội nhìn chung đã gắn liền với đời sống TN, đã đạt được những thành quả nhất định, góp phần tạo sức mạnh và uy tín cho tổ chức Hội trong việc tham gia thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương.
 
DUY NGUYỄN