Tuổi trẻ Lâm Đồng tiến bước dưới cờ Đảng

05:07, 09/07/2020

Sau 5 năm, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030"...

Sau 5 năm, thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”, nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế đã được tuổi trẻ Lâm Đồng thực hiện hiệu quả.
 
SV Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tham gia phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại các địa phương vùng sâu, vùng xa
SV Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt tham gia phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” tại các địa phương vùng sâu, vùng xa
 
Cụ thể hóa bằng các phong trào
 
Theo anh Ndu Ha Biên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn đã sớm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa Chỉ thị 42 vào các nội dung hoạt động tại các huyện, thành đoàn và các tổ chức Đoàn trực thuộc. Trong đó, công tác giáo dục thế hệ trẻ được thực hiện thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn - Hội - Đội. Tiêu biểu như phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, thời gian qua đã được tuổi trẻ tỉnh nhà đánh dấu bằng nhiều công trình, phần việc như trồng và chăm sóc 197.523 cây xanh; xây dựng 112 nhà Nhân ái; bàn giao 35 công trình thanh niên làm thùng rác từ lốp xe ô tô cũ, 136 công trình thanh niên “Sân chơi cho em”; duy trì 236 đội hình thanh niên xung kích an ninh tình nguyện...
 
Bên cạnh đó, phong trào “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế” cũng đạt được nhiều kết quả: Tổ chức Đoàn các cấp chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức 786 lớp tập huấn, hội thảo, tọa đàm về chăm sóc cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tham quan các mô hình điểm về phát triển kinh tế, thu hút 117.900 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia; triển khai các mô hình hỗ trợ ĐVTN dân tộc thiểu số (DTTS), tín đồ tôn giáo phát triển kinh tế, nổi bật như mô hình “Bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm vùng đồng bào DTTS tại TP Bảo Lộc)”, “Sản xuất đông trùng hạ thảo” (TP Bảo Lộc), “Chiết xuất tinh dầu bơ” (huyện Bảo Lâm)... 
 
Triển khai phong trào “Xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, thời gian qua, 49.636 lượt ĐVTN toàn tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu, thu được 40.008 đơn vị máu; khám, phát thuốc miễn phí cho 1.426 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; thăm, tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách. Các cơ sở đoàn tiếp tục xây dựng và duy trì 381 đội hình thanh niên tình nguyện tại chỗ, hoạt động đạt hiệu quả.
 
Đối với phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn đã tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp; hỗ trợ cho học sinh (HS), sinh viên (SV) học tập, nghiên cứu khoa học; đồng thời, thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ ĐVTN có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho 15.963 HS, SV nghèo vượt khó học tốt với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn còn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng tổ chức Ngày hội nghề nghiệp và việc làm cho thanh niên. Từ năm 2017 đến nay, Cuộc thi “Mô hình và ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên” đã có 112 mô hình tham gia với nhiều sáng tạo, mang tính khả thi, 12 mô hình được hỗ trợ vốn khởi nghiệp. Mô hình “Vườn ươm khởi nghiệp và sáng tạo” được ra mắt, với mục đích duy trì các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp. 
 
Tăng cường phối hợp trong tuyên truyền
 
Với đặc thù là địa phương có đông ĐVTN trong vùng tôn giáo và đồng bào DTTS, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ sở tôn giáo, người có uy tín tuyên truyền, vận động, giáo dục thanh, thiếu niên. “Đây là một trong những cách làm khác biệt của tỉnh Lâm Đồng so với các địa phương khác, mang lại hiệu quả tích cực” - anh Ndu Ha Biên khẳng định.
 
Bên cạnh đó, BTV Tỉnh Đoàn cũng đã tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong tổ chức các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi tỉnh nhà, tiêu biểu như: Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tổ chức các đợt công tác xã hội, “về nguồn”, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Tuần lễ “Uống nước nhớ nguồn - Đền ơn đáp nghĩa”; phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giáo dục truyền thống cho ĐVTN, chào mừng các ngày lễ lớn...
 
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các trường học, đặc biệt là các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đã có sự đồng hành của các khoa chuyên môn, tổ chức các chương trình phù hợp với tình hình SV của mỗi trường. Từ đó, giúp ĐVTN nâng cao chất lượng phong trào “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”. Hàng năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh phối hợp trao học bổng cho HS, SV nghèo vượt khó. Các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và các huyện, thành đoàn đã triển khai có hiệu quả phong trào SV 5 tốt, HS 3 rèn luyện, Khi tôi 18...; triển khai vay vốn tín dụng học tập cho HS, SV.
 
Trong khi đó, công tác tuyên truyền phục vụ công tác giáo dục thế hệ trẻ, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai các bộ công cụ tuyên truyền trực quan sinh động như 136 infographic, 65 tranh cổ động, 6.000 tờ rơi, 2.000 áp phích, poster tuyên truyền… Các hình thức tuyên truyền được đẩy mạnh triển khai trên fanpage, website của tổ chức Đoàn - Hội các cấp, truyền đạt thông tin đến ĐVTN một cách dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. Bên cạnh đó, đẩy mạnh sử dụng mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác giáo dục thế hệ trẻ. Hiện nay, fanpage “Tuổi trẻ Lâm Đồng” nhận được gần 8.400 lượt thích và theo dõi; fanpage “Góc nhìn người Đà Lạt” nhận được 9.940 lượt thích và theo dõi; nhóm mở “Hào khí Nam Tây Nguyên” có 15.007 thành viên tham gia.
 
“Trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai nhiều hoạt động đổi mới nội dung, phương thức giáo dục của Đoàn, đồng thời tăng cường nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, ĐVTN và có các giải pháp cụ thể để giải quyết những vướng mắc, củng cố lòng tin của cán bộ, ĐVTN vào sự lãnh đạo của Đảng, của Đoàn” - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ndu Ha Biên khẳng định.
 
VIỆT QUỲNH