Dấu ấn màu áo xanh trong mùa hè tình nguyện

02:09, 28/09/2022
Mùa hè sôi động của hơn 1.700 chiến sĩ tình nguyện trên khắp mảnh đất Nam Tây Nguyên đã được khép lại bằng những dấu ấn của nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, thiết thực thông qua Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè.
 
Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sửa chữa, cải tạo nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách thuộc huyện Đức Trọng
Tỉnh Đoàn phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sửa chữa, cải tạo nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách thuộc huyện Đức Trọng
 
Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay, toàn tỉnh duy trì được 75 đội hình thanh niên tình nguyện với 1.704 tình nguyện viên. Chiến dịch đã thực hiện được 8 công trình thanh niên với tổng trị giá 168 triệu đồng.Với 1 chương trình và 4 chiến dịch gồm Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Mùa hè xanh, mỗi chương trình, chiến dịch đều đã đạt được nhiều kết quả, tạo dấu ấn xã hội tích cực. 
 
Trải qua 3 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã trồng được hơn 37.500 cây xanh, trồng hoa ven các tuyến đường chính, đường liên thôn thuộc các xã trên địa bàn hoạt động; tổ chức 53 lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt và chăn nuôi, chuyển giao hệ thống khử mùi chuồng trại chăn nuôi cho 432 lượt bà con Nhân dân, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).
 
Ngoài ra, các đội hình tình nguyện cũng tiến hành dọn vệ sinh đường phố, cạo xóa biển quảng cáo sai quy định tại các trục đường chính trên địa bàn 142 xã, phường, thị trấn, Quốc lộ 20, 55, 27, 28, 27C. Đồng thời, thu gom rác thải tại các địa điểm như chợ, trung tâm thương mại, công viên, khu vui chơi giải trí.
 
Bên cạnh đó, chiến dịch tiếp tục duy trì 148 đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích an toàn giao thông tại 142 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, với sự tham gia của 1.840 ĐVTN. 
 
Tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, các đội hình thanh niên tình nguyện đã tổ chức 12 hoạt động bảo vệ nguồn nước sạch, phòng, chống cháy rừng, bảo vệ rừng, động vật hoang dã, vận động ĐVTN và Nhân dân hạn chế sử dụng túi nilon. Đồng thời, tổ chức 14 buổi tuyên truyền đến bà con Nhân dân thu gom xử lý bao bì thuốc trừ sâu nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường sống, nâng cao ý thức của nông dân trong việc sản xuất, cung cấp lương thực, thực phẩm sạch ra thị trường.
 
Trong chiến dịch năm nay, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn cũng được các đội hình tình nguyện chú trọng đề cao. Qua đó, 22/22 đơn vị Đoàn cấp huyện đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, chăm sóc, chỉnh trang, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm với sự tham gia của hơn 6.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu nhi. 12/12 Huyện, Thành Đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức lễ “Thắp nến tri ân” các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm trên toàn tỉnh từ ngày 24-27/7. Tỉnh Đoàn cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động sửa chữa, cải tạo 3 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách thuộc huyện Đức Trọng được địa phương trao tặng từ năm 2009 đến nay đã xuống cấp, hư hỏng.
 
Trong suốt thời gian chiến dịch diễn ra, đã có 540 đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia hiến máu, thu được 474 đơn vị máu cung cấp nguồn máu dự trữ cho địa phương.
 
Nhằm góp phần chăm sóc thiếu nhiên, nhi đồng, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Thường vụ các Huyện, Thành Đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức 1.387 buổi sinh hoạt hè, trải nghiệm sáng tạo, thu hút 3.090 lượt đội viên, thiếu nhi tham gia; thăm hỏi, tặng quà, trao học bổng đến học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập với tổng trị giá gần 105 triệu đồng. Bên cạnh đó, phối hợp tổ chức 18 buổi tập huấn về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích ở trẻ em, chống xâm hại tình dục cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức 121 buổi tập huấn kỹ năng công tác Đoàn - Hội - Đội, 165 buổi giao lưu giữa các chi đoàn địa phương với hơn 2.000 lượt tham gia. 
 
Trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, toàn tỉnh đã kết nạp 748 đoàn viên mới. Các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu, trao danh sách 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét học lớp đối tượng Đảng.
 
Chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 được triển khai rộng khắp, đã thu hút đông đảo sự tham gia của lực lượng ĐVTN, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân viên chức trẻ. Thông qua các chương trình, phần việc trong chiến dịch đã thể hiện vai trò của tuổi trẻ trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc bảo vệ thiếu nhi, đền ơn đáp nghĩa... Từ đó, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
 
VIỆT QUỲNH