Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng

02:03, 25/03/2013

(LĐ online) - Sáng 22/3/2013, ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác tổ chức năm du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014 và tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện NQTW5 (khoá 8).

(LĐ online) - Sáng 22/3/2013, ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về công tác tổ chức năm du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt 2014 và tổng kết thực tiễn 15 năm thực hiện NQTW5 (khoá 8).

Tiếp và làm việc với Bộ trưởng có đồng chí Huỳnh Đức Hoà – Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – UVTW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.
 

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức năm du lịch quốc gia Tây Nguyên 2014 tại Đà Lạt.
Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức năm du lịch quốc gia Tây Nguyên 2014 tại Đà Lạt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã báo cáo sơ bộ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và những thành quả trong xây dựng nông thôn mới, công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện an sinh xã hội, chăm sóc đối tượng chính sách trong thời gian qua. Riêng lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch có những bước tiến vượt bậc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá triển khai sâu rộng tạo phong trào thi đua sôi nổi toàn dân, toàn diện và được đánh giá là địa phương có phong trào mạnh.

Năm qua, du lịch Đà Lạt – Lâm Đồng đón 3,9 triệu lượt khách, mục tiêu phấn đấu trong năm nay sẽ đạt 4,3 triệu lượt người. Cở sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng hoàn thiện có sức chứa 40.000 khách du lịch/ngày đêm. Tuy nhiên, hạ tầng cơ sở phục vụ cho các hoạt động văn hoá, thể thao còn thiếu. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến đã nêu 4 kiến nghị: Mong Bộ trưởng quan tâm giúp tác động với Chính phủ và ủng hộ định hướng xây dựng thành phố Đà Lạt theo cơ chế đặc thù đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 của Lâm Đồng; hỗ trợ Lâm Đồng về nhân lực, vật lực để triển khai tổ chức thành công Năm du lịch quốc gia Tây Nguyên – Đà Lạt; hỗ trợ đầu tư kinh phí khởi công xây dựng nhà thi đấu đa năng, sân vận động, tại khu liên hiệp thể thao; đầu tư tôn tạo, tu bổ các di tích lịch sử: Căn cứ khu VI, Nhà lao thiếu nhi Đà Lạt, Công trình kiến trúc trường CĐSP Đà Lạt. Từ đầu năm, đã có 6/12 huyện thành trong tỉnh tổng kết 15 năm thực hiện NQTW5 (khoá 8), 6 huyện, thành còn lại sẽ tổ chức tổng kết trong tháng 3/ 2013.

Với mục đích giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên và con người Tây Nguyên với bạn bè trong nước và quốc tế, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh mong muốn, Năm Du lịch Tây Nguyên – Đà Lạt 2014 sẽ kết nối các thế mạnh về thắng cảnh thiên nhiên, di sản văn hoá đặc sắc của 5 tỉnh Tây Nguyên tạo thành những sản phẩm du lịch mới, xây dựng thêm nhiều tour tuyến mới, sức hút du khách đến với Đà Lạt – Lâm Đồng – Tây Nguyên ngày càng cao.

Với Đà Lạt, năm du lịch là một dịp quảng bá hình ảnh, nên cần tôn tạo lại các khu điểm danh lam thắng cảnh, đầu tư cho sản phầm du lịch nhiều hơn, mạnh hơn. Cần nhấn mạnh sản phẩm du lịch là chuỗi các giá trị, trong đó giá trị nhân văn, yếu tố con người quyết định chất lượng sản phẩm du lịch (cảnh đẹp, thức ăn ngon, nhưng cách ứng xử của con người không tốt thì cũng không có sức hấp dẫn).

Để chuẩn bị cho năm du lịch quốc gia Tây Nguyên 2014 tại Đà Lạt, tỉnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch với sự hỗ trợ của Bộ từ nguồn quỹ chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hoá.

Về việc tổng kết NQTW 5 (khoá 8), ngoài việc biểu dương những điển hình tiên tiến, rút bài học kinh nghiệm, cần khẳng định: NQTW5 về “Gìn giữ nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc” vẫn còn nguyên giá trị và phải không ngừng được tiếp tục nhân điển hình, thực hiện sâu rộng.  

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ cũng đề cập đến vấn đề hướng dẫn nhân dân sử dụng, suy tôn hoa sen làm quốc hoa trên tinh thần tự nguyện theo quy ước, lâu dần hình ảnh quốc hoa sẽ ăn sâu vào tâm thức người dân và trở thành một biểu tượng văn hoá.

QUỲNH UYỂN