Lãnh đạo tỉnh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc

09:10, 18/10/2016

(LĐ online) - Chiều 17/10, tại Phòng Khánh tiết (Văn phòng Tỉnh ủy), các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ông Lee Hyuk - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhân chuyến thăm tỉnh Lâm Đồng. 

(LĐ online) - Chiều 17/10, tại Phòng Khánh tiết (Văn phòng Tỉnh ủy), các đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ông Lee Hyuk - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam nhân chuyến thăm tỉnh Lâm Đồng. Tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh.
 
Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến đã gửi lời thăm hỏi sức khỏe và cảm ơn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam đã chọn Đà Lạt - Lâm Đồng là điểm đến trong chuyến thăm lần này. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã thông tin đến ông Lee Hyuk một số vấn đề tình hình doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại Đà Lạt - Lâm Đồng, trong đó có Tập đoàn Ci Jay - Hàn Quốc, một đơn vị có mối quan hệ và đầu tư hợp tác tại tỉnh Lâm Đồng nhiều năm nay. Sau khi giới thiệu đôi nét về Chương trình Festival Hoa Đà Lạt sẽ được Lâm Đồng tổ chức vào cuối năm 2017, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến mong muốn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc sẽ thông tin cụ thể đến người dân Hàn Quốc biết để tham dự. 
 
Ông Lee Hyuk đã cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và cho rằng, tại Trường Đại học Đà Lạt đã có khoa tiếng Hàn, chứng tỏ sự quan tâm hỗ trợ nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đối với đất nước Hàn Quốc. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc nhấn mạnh: “Từ chuyến thăm lần này ông sẽ kêu gọi nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đến đầu tư tại tỉnh Lâm Đồng trong tương lai; đồng thời, tích cực quảng bá hình ảnh Đà Lạt - Lâm Đồng đến với người Hàn Quốc”.
 
HẢI PHONG