Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

02:12, 20/12/2019

(LĐ online) - Sáng 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỉ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam...

(LĐ online) - Sáng 20/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức gặp mặt truyền thống kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, kỉ niệm 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân, 30 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Hội Cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Học viên Lục quân cùng hơn 440 cán bộ quân đội các thời kỳ, cựu chiến binh toàn tỉnh đã tham dự lễ kỉ niệm.
 
Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân
Lãnh đạo tỉnh trao Huân chương bảo vệ Tổ quốc cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân
 
Tại lễ kỉ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong suốt 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn bám sát đường lối cách mạng, nhiệm vụ xây dựng quân đội, tích cực, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.
 
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam cho các cá nhân
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng QĐND Việt Nam cho các cá nhân
 
Hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ, chính vì vậy lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đẩy mạnh xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tạo bước phát triển mới về chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc địa phương và Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của đất nước. Đặc biệt, tập trung “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về ý chí, niềm tin, trách nhiệm chính trị, tâm thế vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật, tự giác, nghiêm minh, đảm bảo trong mọi điều kiện, hoàn cảnh lực lượng vũ trang tỉnh luôn trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 
Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển năm 2020 đến đông đảo lực lượng cựu cán bộ quân đội nhân dân Việt Nam, các hội viên Cựu chiến binh tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự lễ kỉ niệm
 
Dịp này, Chủ tịch nước trao tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho Đại tá Nguyễn Văn Khê, hạng Ba cho 9 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần củng cố nền Quốc phòng toàn dân, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 336 cá nhân tại Quân khu VII vì đã có cống hiến trong sự nghiệp phát triển Quân đội Nhân dân Việt Nam, tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho 2 cá nhân và trao giải cuộc thi viết về gương sáng Cựu chiến binh tỉnh.
 
NGUYỆT THU