Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2019

03:01, 09/01/2020

(LĐ online) - Ngày 9/1/2020, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện "Năm Dân vận chính quyền" 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

(LĐ online) - Ngày 9/1/2020, Ban cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: chinhphu.vn
 
Hội nghị do các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ tướng Chính phủ; Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Điểu K’ré - Ủy viên trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh. 
 
Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, các cấp ủy đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới nội dung, phương thức, tạo được chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm đối với công tác dân vận. Các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác xây dựng đảng, nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong quan hệ với Nhân dân. Ngoài ra, chính quyền các cấp cũng đã đẩy mạnh thực hiện các nội dung của “Năm Dân vận chính quyền” 2019.
 
Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị
 
Phát biểu tham luận trực tiếp tại hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng cho biết: Triển khai kế hoạch thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019 của Ban cán sự Đảng Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy Lâm Đồng; UBND tỉnh đã phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm Dân vận chính quyền” 2019. Trong đó tập trung đẩy mạnh các giải pháp dân vận trong một số lĩnh vực trọng tâm như: không ngừng tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; vận động doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng tăng cường liên kết tiêu thụ sản phẩm, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất gắn với phát triển thương hiệu nông sản và theo chuỗi giá trị... Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân; chỉ đạo quyết liệt tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính… 
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Những kết quả tích cực trong công tác dân vận của chính quyền góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã yêu cầu công tác dân vận của cơ quan hành chính các cấp cần tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản chính sách, pháp luật, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khắc phục những bất cập, chồng chéo để năng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, tạo sức lan tỏa trong xã hội để cổ vũ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân phát huy tiềm năng, trí tuệ cống hiến cho cộng đồng xã hội, cho đất nước; kịp thời sơ kết, tổng kết biểu dương, khen thưởng nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo phong trào sâu rộng trong các cơ quan hành chính nhà nước; góp phần xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân…
 
DUY DANH