Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết tại Đạ Huoai và TP Bảo Lộc

05:01, 21/01/2020

(LĐ online) - Tiếp tục chuyến công tác cuối năm, chiều 21/1/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các địa phương, đơn vị, gia đình chính sách huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc.

(LĐ online) - Tiếp tục chuyến công tác cuối năm, chiều 21/1/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại các địa phương, đơn vị, gia đình chính sách huyện Đạ Huoai và TP Bảo Lộc.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và trao tặng công trình 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ M’ri
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và trao tặng công trình 500 triệu đồng cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ M’ri
 
Tại thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) sau nghe lãnh đạo địa phương báo cáo những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong năm qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và gửi lời chúc mừng năm mới Canh Tý 2020 tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ M’ri. Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, địa phương cần tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Đặc biệt, tới đây, sau khi sát nhập xã Đạ M’ri, thị trấn Đạ M’ri sẽ ra mắt bộ máy chính quyền mới với nhiều khó khăn, thách thức cần hoàn thiện, giải quyết phía trước. Vì vậy, địa phương cần đặc biệt quan tâm hoàn thiện bộ máy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân cùng chung tay, góp sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển toàn diện; thực hiện tốt công tác sắp xếp cán bộ, công chức đúng vị trí, việc làm đảm bảo phục vụ Nhân dân… Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã trao tặng công trình 500 triệu đồng và quà tết cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ M’ri. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi, chúc tết và tặng quà 2 gia đình chính sách tại địa phương, gồm: Gia đình bà Trần Thị Ly (thương binh) và gia đình ông Phùng Văn Hồng (thương binh).
 
Tại TP Bảo Lộc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tới thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, công nhân lao động Công ty Thủy điện Đồng Nai. Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, Công ty Thủy điện Đồng Nai luôn duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc và thực hiện tốt việc điều tiết xả nước đảm bảo nguồn nước cho các vùng hạ du sản xuất trong mùa khô tới…
 
Dịp này, đồng chí Trần Văn Hiệp và Đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết gia đình Trung tá Nguyễn Tất Thu (ngụ tại Phường 1, TP Bảo Lộc), hiện đang công tác tại đảo Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam). Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc tết và động viên vợ, con luôn là hậu phương vững chắc để Trung tá Nguyễn Tất Thu yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phó Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, bề dày 8 năm công tác trên quần đảo Trường Sa của Trung tá Nguyễn Tất Thu không chỉ là niềm vinh dự của gia đình, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng.
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Ly và gia đình ông Phùng Văn Hồng (thị trấn Đạ M’ri)
Đồng chí Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác tặng quà cho gia đình bà Trần Thị Ly và gia đình ông Phùng Văn Hồng (thị trấn Đạ M’ri)

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và tặng quà Công ty Thủy điện Đồng Nai
Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và tặng quà gia đình Trung tá Nguyễn Tất Thu

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và tặng quà gia đình Trung tá Nguyễn Tất Thu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết và tặng quà Công ty Thủy điện Đồng Nai

 KHÁNH PHÚC