Quân khu 7 tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2016 - 2020

05:09, 15/09/2020

(LĐ online) - Chiều 15/9, Quân Khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo", xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" giai đoạn 2016 - 2020.

(LĐ online) - Chiều 15/9, Quân Khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2016 - 2020.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tại đầu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” tại đầu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng
 
Hội nghị trực tuyến diễn ra tại 9 điểm cầu các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Lâm Đồng và Bình Thuận. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Phó Chính ủy Quân khu chủ trì hội nghị. 
 
Tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, đại diện các phòng, ban của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy.
 
Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu cùng với cấp ủy chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai thực hiện phong trào thi đua đạt nhiều kết quả tích cực, triển khai được nhiều mô hình mới, hiệu quả, được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao.
 
Lực lượng vũ trang Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp Nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân khu về lĩnh vực quốc phòng quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ… 
 
Lực lượng vũ trang Quân khu đã tham gia tốt việc xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động “Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng nhiều công trình có giá trị, góp phần xây dựng 21 huyện, thị xã, thành phố và 682 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
 
 Thực hiện tốt phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ Quân đội chung tay vì sức khỏe cộng đồng” giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, giúp dân ổn định đời sống và củng cố niềm tin, ghi đậm hình ảnh “Bộ đội cụ Hồ” trong lòng Nhân dân. 
 
Vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức công tác dân vận gắn với đặc điểm tình hình mỗi địa phương. Qua đó, góp phần tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết vững chắc. 
 
Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh - Phó Chính ủy Quân khu 7 nhận định: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn vừa qua đã thể hiện đầy đủ bức tranh toàn cảnh về xây dựng lực lượng Quân khu giai đoạn 2016 - 2020. Nội dung báo cáo thể hiện sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quân khu, Bộ Quốc phòng. Triển khai nhiều chủ trương mới bám sát thực tế địa bàn Quân khu. Các đơn vị có cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần làm sáng rõ hơn hình ảnh anh Bộ độ đội cụ Hồ trong giai đoạn mới, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng lực lượng vững mạnh.
 
Hội nghị trực tuyến cũng đã tiến hành thảo luận về nhiều nội dung quan trọng; nêu rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 5 năm qua, đề xuất biện pháp nội dung thực hiện trong thời gian tới; công tác phối hợp giữa các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị với địa bàn, những vướng mắc, khó khăn trong phối hợp, thực hiện chủ trương mới của Quân khu 7; đề xuất cách làm mới, mô hình sáng tạo, hiệu quả của các địa phương; kết quả trong thực hiện công tác dân tộc - tôn giáo và những khó khăn. 
 
Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh, thành đã cho ý kiến thêm trong tham gia thực hiện các phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu chung tay vì người nghèo”, chung tay xây dựng nông thôn mới, già làng tham gia phối hợp với lực lượng vũ trang làm dân vận; kết quả, vướng mắc trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc sử dụng đội ngũ trí thức trẻ tình nguyện tại Đoàn kinh tế Quốc phòng; nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm dân vận… 
 
Tại Lâm Đồng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp với Đoàn Kinh tế Quốc phòng huy động nguồn vốn hơn 22 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh. Phối hợp với MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội gặp mặt, giao lưu với hơn 1.300 lượt vị chức sắc tôn giáo tiêu biểu, thăm hỏi gặp gỡ với trên 3 ngàn lượt già làng, trưởng thôn, người uy tín… Đồng thời, cùng với Ban Chỉ đạo 502 của Tỉnh ủy huy động hơn 19,5 tỷ đồng xây dựng các công trình dân sinh, giúp dân ổn định đời sống, yên tâm phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương.
 
NGUYỆT THU