Thúc đẩy hợp tác lĩnh vực nông nghiệp, du lịch giữa Lâm Đồng với Ả-rập Xê-út

06:11, 21/11/2022
(LĐ online) - Trong chuyến thăm xã giao của tân Đại sứ Vương quốc Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp bày tỏ mong muốn Ngài Đại sứ làm cầu nối, quan tâm tạo cơ hội thúc đẩy hợp tác thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với các doanh nghiệp tại Ả-rập Xê-út.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tiếp xã giao Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tiếp xã giao Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam
 
Chiều 21/11, tại TP Đà Lạt, ông Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi tiếp xã giao tân Đại sứ Vương quốc Ả-rập Xê-út tại Việt Nam, ông Mohammed Ismaeil A.Dahlwy. 
 
Mở đầu buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp chia sẻ lấy làm vinh hạnh khi Ngài tân Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlw chọn TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng là địa phương đầu tiên tới thăm trong nhiệm kỳ mới tại Việt Nam.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng thông tin tới Ngài Đại sứ những chỉ số kinh tế nổi bật của tỉnh Lâm Đồng thời gian qua. Đặc biệt là thế mạnh của địa phương trong phát triển nông nghiệp, du lịch, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Đây là một trong số lĩnh vực địa phương có thế mạnh và kinh nghiệm triển khai lâu nay. 
 
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Ả-rập Xê-út luôn là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại thị trường Trung Đông. Tuy nhiên, quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai quốc gia vẫn còn khiêm tốn và còn nhiều dư địa để phát triển. Riêng tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một số lĩnh vực thương mại, du lịch, nông nghiệp cả hai bên có những điểm chung, nhiều tiềm năng nhưng đáng tiếc chưa có cơ hội hợp tác với các đối tác tại Ả-rập Xê-út.
 
Đại sứ Ả Rập Xê Út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp
Đại sứ Ả Rập Xê Út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam tặng quà lưu niệm cho Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp
 
Để thúc đẩy đầu tư hai chiều giữa Lâm Đồng và các đối tác tại Ả-rập Xê-út, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp mong muốn Ngài Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy làm cầu nối, tạo điều kiện để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác, tổ chức các chương trình xúc tiến đầu tư nhằm giới thiệu môi trường đầu tư tiềm năng, mang lại lợi ích giữa hai bên.
 
Về phần mình, Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy gửi lời cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo các sở, ngành địa phương đã dành thời gian tiếp đón,; đồng thời cho biết, cá nhân ông rất sẵn sàng trong vai trò làm cầu nối để xúc tiến thương mại, một số lĩnh vực doanh nghiệp hai nước có thế mạnh, có tiềm năng hợp tác. 
 
Hai bên thống nhất tạo cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh du lịch, nông nghiệp trong thời gian tới
Hai bên thống nhất tạo cơ hội để các doanh nghiệp thúc đẩy quan hệ hợp tác trong các lĩnh du lịch, nông nghiệp trong thời gian tới
 
Trong 2 ngày tham quan tại Đà Lạt, Ngài Đại sứ đánh giá cao ngành du lịch, môi trường cảnh quan, khí hậu của TP Đà Lạt và một số lĩnh vực có thế mạnh của địa phương.
 
Để mở ra mối quan hệ giữa các đối tác tại Lâm Đồng và tại Ả-rập Xê-út, Ngài Đại sứ thống nhất với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng hai bên sẽ sớm trao đổi các thông tin về thế mạnh, tiềm năng đầu tư ở các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, du lịch. Ngài Đại sứ đồng ý với các giải pháp kích cầu, tăng lượng khách đi du lịch giữa hai quốc gia, khi mà dịch Covid-19 đang kiểm soát rất tốt tại Việt Nam cũng như tỉnh Lâm Đồng. 
 

 

Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam
Quang cảnh buổi tiếp xã giao Đại sứ Ả-rập Xê-út Mohammed Ismaeil A.Dahlwy tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh với Ngài Đại sứ Mohammed Ismaeil A.Dahlwy địa phương luôn chào đón các doanh nghiệp Ả-rập Xê-út và tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đến tìm hiểu và đầu tư kinh doanh tại địa phương trong thời gian tới. Bên cạnh đó, hi vọng hai bên sớm có đường bay thương mại giữa Ả-rập Xê-út với Cảng hàng không Liên Khương của Lâm Đồng, mở ra cơ hội hợp tác phát triển du lịch giữa hai nước.

 
CHÍNH THÀNH