Chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

05:04, 16/04/2021

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo và vận động xây dựng quỹ cho hoạt động CTĐ, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Lâm Đồng thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội nhân đạo và vận động xây dựng quỹ cho hoạt động CTĐ, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Công trình sân xi măng cho đồng bào DTTS huyện Đam Rông góp phần xây dựng nông thôn mới
Công trình sân xi măng cho đồng bào DTTS huyện Đam Rông góp phần xây dựng nông thôn mới
 
Các huyện, thành hội đã triển khai các mô hình hoạt động nhân đạo, mang lại hiệu quả thiết thực cho người nghèo, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình và đảm bảo an ninh, an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
 
Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, hàng năm, các cấp Hội đều có kế hoạch phân bổ chỉ tiêu thực hiện các công trình, mô hình nhân đạo phát triển cộng đồng, như vận động kinh phí xây dựng đường giao thông nông thôn tại Đức Trọng với số tiền 70 triệu đồng; vận động xây nhà nội trú cho các em học sinh Trường Tiểu học Chơ Ré, xã Đa Quyn, trị giá 270 triệu đồng; làm 4 giếng khoan nước sạch cho bà con vùng sâu, vùng xa huyện Di Linh, Lâm Hà; “Giọt nước Nghĩa tình” tại Đơn Dương và Đam Rông; trên 200 công trình… 
 
Thực hiện Dự án “Cứu trợ khẩn cấp sau mưa lũ”, Hội CTĐ tỉnh đã cấp cho người dân 4 xã, thị trấn của hai huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên bị thiệt hai do mua lũ 500 gói bột lọc nước, tổ chức 16 buổi truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường với gần 1.000 người tham dự. Tất cả các hoạt động, công trình, mô hình nhân đạo phát triển cộng đồng này đã góp phần tích cực vào thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 
Ông Rơ Tung Ha Bông, Thôn 2, xã Rô Men, huyện Đam Rông được Hội Chữ thập đỏ hỗ trợ làm sân xi măng chia sẻ: “Làm sân xi măng rất thiết thực trong việc cải thiện môi trường sống gia đình, có nơi sạch sẽ cho trẻ em vui chơi, làm sân phơi khi thu hoạch mùa màng về”.
 
Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội CTĐ huyện Đam Rông chia sẻ: Mô hình “Mặt trời đêm đến với buôn làng” đã mang lại hiệu quả thiết thực cho bà con dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, mô hình này vừa thắp sáng đường làng, vừa phòng, chống tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, mang lại hiệu quả bền vững và lâu dài.
 
Ông Lê Thanh Bảo, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Đà Lạt cho biết: Thành hội đã tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, như trồng 100 cây Mai anh đào cho Đà Lạt thêm xanh, tổ chức chiến dịch “Vì một Đà Lạt khỏe - đẹp - chất”, tổ chức 5 buổi ra quân dọn vệ sinh ở khu vực gần thác, suối Cam Ly Đà Lạt... góp phần xây dựng thành phố thêm sạch, đẹp và văn minh.
 
Mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình, như “Nuôi dê sinh sản” với 28 con dê cho 14 hộ gia đình khó khăn để phát triển kinh tế gia đình ở Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lâm đã phát huy hiệu quả tích cực. Hội CTĐ cơ sở huyện Đức Trọng đã triển khai và duy trì có hiệu quả mô hình “Nuôi bò sinh sản” với 25 con bò mẹ, sau khi bò sinh sản đã được luân chuyển đến các hộ nghèo trong toàn huyện góp phần xóa nghèo. Bên cạnh đó, Hội CTĐ đã vận động Quỹ tín dụng nhân dân Liên Hiệp giải ngân 1 tỷ đồng cho hội viên nghèo vay cải thiện sản xuất, chăn nuôi. Mô hình “Hỗ trợ vốn thoát nghèo” của Hội CTĐ xã Mỹ Đức, huyện Đạ Tẻh, mỗi hội viên đóng góp số tiền 500.000 đồng/hội viên, đến nay mỗi chi hội đã có từ 10 đến 75 triệu đồng cho hội viên vay để phát triển kinh tế hộ gia đình, từ nguồn vốn này, đã có nhiều hội viên thoát nghèo.
 
Dự án “Ngân hàng bò” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, tài trợ 1,3 tỷ đồng, Hội CTĐ huyện Đam Rông phối hợp với các ngành chức năng của huyện tổ chức khảo sát, xét chọn và tiến hành các thủ tục trao 100 con bò giống cho hộ hưởng lợi trong tiêu chí dự án, trị giá mỗi con bò 13 triệu đồng. Ngoài ra, Hội vận động Hội CTĐ quận Cầu Giấy (Hà Nội) hỗ trợ 5 con bò giống sinh sản, mỗi con 15 triệu đồng, tổng trị giá 75 triệu đồng. Dự án đã kịp thời giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
 
Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, Hội tiếp tục nhân rộng các mô hình, xây dựng các công trình, mô hình nhân đạo phát triển cộng đồng, góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”.
 
HOÀNG VĂN KHÔI