Sự kiện vịnh Hạ Long - qua cảm nhận của người nước ngoài

10:11, 20/11/2011

(LĐ online) - Sự kiện Hạ Long được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vừa qua sẽ thu hút nhiều du thuyền tới vịnh biển đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

(LĐ online) - Sự kiện Hạ Long được bình chọn là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới vừa qua sẽ thu hút nhiều du thuyền tới vịnh biển đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Các nhà quản lý du lịch dự đoán một làn sóng mới sẽ đổ về đây sau sự kiện tháng 11 này.

Hạ Long - vịnh biển đẹp mê hồn cùng gần 2.000 đảo đá vôi với nhiều hình thù kỳ bí nằm trải khắp diện tích 1.500 km2, đã giành được vị trí xứng đáng trong bảng xếp hạng 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, vượt lên trên những thắng cảnh nổi tiếng như Grand Canyon, quần đảo Maldive và núi Kilimanjaro.
 
Du thuyền Emeraude trên Vịnh Hạ Long
Du thuyền Emeraude trên Vịnh Hạ Long


Ông Kurt Walter, Tổng giám đốc Tập đoàn Apple Tree, được nhiều người biết đến với hình ảnh chiếc Du thuyền Emeraude cổ điển trên vịnh Hạ Long, bày tỏ: “Việc Hạ Long có tên trong danh sách 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới là một điều hết sức hiển nhiên. Vẻ đẹp diễm lệ của Hạ Long đã bị che phủ bởi khói bụi chiến tranh trong suốt một thời gian dài. Nét kiêu sa ấy đã được đánh thức, đã được thế giới nhận ra vào những năm 1990. Giờ đây, chúng tôi đang mong chờ ngày càng nhiều du khách đến với nơi này để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp huyền diệu của Vịnh Hạ Long.”

Hạ Long, tuyệt phẩm thiên nhiên vừa nên thơ vừa hùng vĩ, đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới lần thứ nhất (về mặt thẩm mỹ) vào năm 1994. Và với những giá trị đặc biệt về địa chất địa mạo, Hạ Long lại được UNESCO vinh danh lần thứ hai vào năm 2000. Với những nét đặc sắc của một vùng non nước hữu tình, Hạ Long là một điểm đến hàng đầu của Việt Nam. Ước tính có 5,4 triệu du khách đến với Hạ Long trong năm 2011, trong đó có 2,5 triệu du khách nước ngoài. 

Ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, phát biểu: “Hạ Long vốn đã là một điểm đến hấp dẫn với những du khách thích khám phá những nét văn hoá mới lạ, khác với những điểm du lịch đã quá quen thuộc như Thái Lan và Bali. Nhưng với việc Hạ Long được công nhận là 1 trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, ngày sẽ càng có nhiều du khách chọn Hạ Long làm điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá khu vực Đông Nam Á.”

 
Với hàng triệu người trên thế giới tham gia bình chọn từ năm 2007 đến nay, một điều không thể nghi ngờ là danh sách 7 kỳ quan cuối cùng được chọn đích thực là những thắng cảnh nổi tiếng nhất và được nhiều người yêu thích nhất.
 
Rất nhiều văn phòng du lịch và các khách sạn trên khắp thế giới đã tích cực vận động bầu chọn cho những điểm đến yêu thích của họ. Chiến dịch bầu chọn cho vịnh Hạ Long qua hệ thống email do khách sạn Caravelle ở Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các nhân viên là một ví dụ. 

Ông John Gardner, Tổng quản lý khách sạn Caravelle, bày tỏ: “Thành công của vịnh Hạ Long cũng sẽ là thành công của chúng tôi. Thành phố Hồ Chí Minh là cửa ngõ chính, đón du khách từ khắp nơi đến với Việt Nam. Do vậy, sự nổi tiếng của bất cứ thắng cảnh nào trên khắp Việt Nam đều đem lại lợi ích cho chúng tôi.”

Mặc dù chưa ai ước tính được lượng khách du lịch đến với Hạ Long sẽ tăng đến mức nào sau khi Hạ Long được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới, rất nhiều người vẫn kỳ vọng lượng khách du lịch vào Việt Nam tăng rõ rệt, đặc biệt là lượng du khách quay trở lại Hạ Long để được hơn một lần trải nghiệm những điều kỳ thú nơi đây.

Ông Kurt Walter cho biết: “Không giống một số điểm du lịch khác, Vịnh Hạ Long không phải là nơi mà bạn chỉ đến một lần. Trong suốt 7 năm qua, tuần nào tôi cũng có những chuyến công tác trên vịnh nhưng trải nghiệm của mỗi lần đều khác nhau. Hạ Long luôn mới mẻ, luôn đem lại những xúc cảm bất ngờ và khác lạ. Tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ thấy nhàm chán.”

Bình Nguyên – Hương Lan