Tôn vinh 88 gương sáng đời thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I

10:11, 18/11/2018

(LĐ online) - Tối 17/11, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ tuyên dương 88 gương sáng đời thường và biểu dương các mô hình Tổ tự quản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I.

(LĐ online) - Tối 17/11, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Bảo Lộc, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ tuyên dương 88 gương sáng đời thường và biểu dương các mô hình Tổ tự quản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I. 
 
Đồng chí Trương Thị Mai,  Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đoàn Văn Việt -  Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng “Gương sáng đời thường” cho các nhân tố điển hình
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng “Gương sáng đời thường” cho các nhân tố điển hình
Đến dự Lễ tuyên dương, về phía Trung ương có đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam. Về phía tỉnh Lâm Đồng, có đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
88 gương sáng đời thường được tôn vinh lần này được bình chọn từ 198 gương sáng do 38 đơn vị trong toàn tỉnh giới thiệu. Đây là những tấm gương bình dị trong cuộc sống đời thường, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng dân cư tại địa phương trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, khởi nghiệp, tạo việc làm cho lao động địa phương; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; nghiên cứu khoa học; lao động, công tác, chiến đấu, học tập; xây dựng đời sống văn hóa, các giá trị đạo đức xã hội; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; đền ơn, đáp nghĩa, cứu trợ, nhân đạo, từ thiện; tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, nhân dân phòng chống tham nhũng, lãng phí; tham gia giám sát và phản biện xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh; đóng góp công sức, tiền bạc, hiến đất… để thực hiện các công trình dân sinh nhằm xây dựng nông thôn mới tại địa phương. 
 
Những việc làm, hành động thiết thực có ý nghĩa, cao cả của 88 gương sáng đời thường cấp tỉnh được sàng lọc, chọn lựa, giới thiệu kỹ càng từ MTTQ các địa phương, cơ sở và các tổ chức thành viên được UB MTTQ Việt Nam tỉnh công nhận, tôn vinh. Những tấm gương điển hình này đã tham gia thực hiện tốt 5 nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do UBMTTQ Việt Nam phát động, đóng góp tích cực cùng với Đảng, chính quyền địa phương hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh và bền vững; đồng thời, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại Lâm Đồng trong 5 năm 2014 - 2018.
 
Bên cạnh 88 gương điển hình được tuyên dương, dịp này, UBMTTQ Việt Nam tỉnh còn biểu dương và trao bằng công nhận cho 24 mô hình “Tổ tự quản tiêu biểu năm 2018”, gồm các lĩnh vực: “Đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ môi trường”; “Bảo vệ môi trường”; “Bảo đảm an ninh trật tự”; “Bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông”. Sau khi triển khai thực hiện, tất Cả những mô hình này đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương.
 
Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Đến nay, đã có hơn 7.000 gương sáng đời thường cấp tỉnh, huyện, xã đã được tôn vinh, biểu dương. Việc tôn vinh các gương sáng đời thường là một trong những minh chứng sống động về kết quả công tác MTTQ Việt Nam tỉnh trong nhiệm kỳ 2014 - 2019. Qua hoạt động tôn vinh này nhằm động viên, phát huy phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, cơ sở, các khu dân cư toàn tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, nhân rộng những gương sáng, điều tốt, việc thiện trong các tầng lớp nhân dân, cộng đồng, xã hội nhiều hơn nữa; tạo động lực, khí thế thúc đẩy cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ phát động, góp phần đưa tỉnh Lâm Đồng phát triển toàn diện, bền vững; xây dựng cuộc sống yên bình, phồn vinh, hạnh phúc cho mọi khu dân cư, mọi nhà, mọi người dân trên mảnh đất Nam Tây Nguyên.
 
Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao sự sáng tạo, đổi mới của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng với hình thức tổ chức tôn vinh 88 gương sáng đời thường trong các tầng lớp nhân dân tỉnh giai đoạn 2014 - 2018 gắn với việc biểu dương, khen thưởng 24 mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư tỉnh năm 2018. Đây là việc làm rất cần thiết và có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân các dân tộc, các tôn giáo trong tỉnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động, tiêu biểu như phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy tinh thần đoàn kết, sự sáng tạo, tự quản của nhân dân tham gia xây dựng và nâng chuẩn các tiêu chí nông thôn mới, văn minh đô thị tại các khu dân cư, địa phương trong tỉnh; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ tôn vinh Gương sáng đời thường
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ tôn vinh Gương sáng đời thường
Đồng chí Trương Thị Mai, nhấn mạnh: “Trước yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới, để phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển, lan tỏa sâu rộng, bền vững với nhiều gương sáng đời thường và nhiều mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư hơn nữa, tôi đề nghị các gương sáng đời thường được tôn vinh, các mô hình tự quản ở khu dân cư được biểu dương, khen thưởng hôm nay cần tiếp tục nỗ lực, giữ gìn thành tích, duy trì bền vững, phát huy hiệu quả đóng góp, giúp ích nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội. UBMTTQ các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư trong tỉnh cần bám sát sự chỉ đạo của Trung ương và tỉnh để chủ động hiệp thương, phối hợp tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các gương sáng đời thường trong các tầng lớp nhân dân và các mô hình tự quản của cộng đồng đến đông đảo các cấp, ngành, giới, cơ quan, đơn vị, tổ chức và các khu dân cư, cơ sở, địa phương trong tỉnh; duy trì tổ chức định kỳ Lễ tôn vinh gương sáng đời thường gắn với mỗi nhiệm kỳ của Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp; kịp thời sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc tuyên truyền, nhân rộng, tôn vinh Gương sáng đời thường; việc tuyên truyền, nhân rộng, biểu dương các mô hình tự quản ở khu dân cư để hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện tốt hơn phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, các ngành, hệ thống chính trị và các tổ chức thành viên của MTTQ các cấp trong tỉnh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để MTTQ các cấp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình; phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của nhân dân tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam phát động thông qua việc xây dựng, phát triển các mô hình, điển hình “người tốt, việc tốt” tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp,  hộ gia đình, khu dân cư, cộng đồng, xã hội….; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội của địa phương, đất nước; củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc cho nhân dân. Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo các cấp; ngành thông tin - truyền thông; Hội Nhà báo tỉnh; các cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc san của ngành… về chuyên mục “Gương sáng đời thường”, thường xuyên đăng tải, giới thiệu các điển hình hay, mô hình tốt trong cộng đồng dân cư  để lan tỏa sâu rộng, mạnh mẽ hơn phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, nhân dân toàn tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, hướng tới tổng kết hoạt động Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
Tại Lễ tôn vinh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh cũng đã công bố danh sách ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2018. Đến hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh đã có gần 100 đơn vị, doanh nghiệp cùng các địa phương và các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân đã ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.
 
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa và trao biểu trưng “Gương sáng đời thường” cho các gương sáng được tôn vinh
Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam và đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng hoa và trao biểu trưng “Gương sáng đời thường” cho các gương sáng được tôn vinh

 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng “Gương sáng đời thường” cho các nhân tốt điển hình
Đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương và đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao biểu trưng “Gương sáng đời thường”
cho các nhân tốt điển hình

 

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng 88 “Gương sáng đời thường”
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm cùng 88 “Gương sáng đời thường”

 

Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận, khen thưởng các mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư
Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận, khen thưởng các mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư

 

Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận, khen thưởng các mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư
Ông Trương Thành Được - Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận, khen thưởng các mô hình tự quản tiêu biểu trong cộng đồng dân cư

 

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ tôn vinh Gương sáng đời thường
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tham dự Lễ tôn vinh
Gương sáng đời thường

Xem clip tại đây:
https://youtu.be/gx7O4sl7aUk

 
ĐÔNG ANH – KHÁNH PHÚC – VĂN BÁU